- Người khách có cơ hội đổi đời trở thành "tỷ phú" thứ 4, trúng xổ số tự chọn điện toán giải Jackpot 56 tỷ đồng tối qua, 20/11 đã mua vé ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chiếc vé may mắn được phát hành tại một điểm bán hàng tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mua theo hình thức để máy tự chọn.

Đây là giải Jackpot lần thứ 4 xuất hiện ở kỳ quay số mở thưởng lần thứ 54, với tổng giá trị giải là 56.100.126.000 đồng. Dãy số có 6 cặp chữ số mang lại tiền tỷ này được Hội đồng Giám sát xổ số xác nhận là 09- 23-33-38-41-42. 

Trong đó, số thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật là 10% sẽ tương đương hơn 5,6 tỷ đồng và số tiền mà người may mắn trúng giải thực nhận sẽ khoảng 50 tỷ đồng. 

{keywords}
Một điểm bán xổ số điện toán (ảnh: Lương Bằng)

Trước đó, người trúng giải Jackpot đầu tiên trị giá 92 tỷ đồng (ngày 16/10/2016) là ông Thái đến từ Trà Vinh mua vé theo hình thức người chọn. Ông A đến từ Đồng Nai trúng Jackpot (ngày 02/11/2011) trúng 64,8 tỷ đồng cũng mua vé theo hình thức tự chọn. Chiếc vé trúng Jackpot thứ ba (ngày 13/11/2016) trị giá 71 tỷ đồng cũng được hệ thống xác định mua theo hình thức để máy chọn.

Với giá trị giải Jackpot đã lên tới hơn 56 tỷ đồng chỉ sau 3 kỳ quay số mở thưởng là do doanh số bán vé đã tăng mạnh, hơn 4 triệu vé đã bán ra ở kỳ quay này. Do đó, xác suất trúng giải độc đắc đã cao hơn. 

Vietlott mở bán loại hình xổ số này từ tháng 7 và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa bàn thứ 9 phát hành vé số này. 

Trong tổng số doanh số bán vé này, tỷ lệ trả thưởng chiếm 55%. Nguồn quỹ trả thưởng được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng. Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định, toàn bộ lợi nhuận còn lại nộp vào ngân sách các địa phương.

Hiện, Vietlott mới thực hiện trả thưởng cho 2 người trúng giải Jackpot đầu tiên. 

Phạm Huyền