Trẻ nhỏ thường có điểm chung là rất hiếu động, có thể bất ngờ băng qua đường hoặc đến gần ô tô khiến các tài xế nhiều phen "hú hồn". Điều đáng lưu tâm là những người lớn vì một lý do gì đó đã không thực sự sát sao, rời mắt khỏi trẻ nhỏ, khiến các bé đối diện với nguy hiểm.

Dưới đây là một số tình huống trẻ nhỏ chạy ra đường nguy hiểm được ghi nhận trong thời gian qua:

Bé trai hiếu động lao ra đường, người mẹ bất lực nhìn theo

 

(Nguồn: Mạng XH Giao thông)

Chơi ở đường hẹp, bé trai bất ngờ băng sang đường, suýt va vào ô tô

 

(Nguồn video: Otofun)

Vừa mở cửa xe, bé gái phi sang đường, bị ô tô tông trúng

 

(Nguồn: Mạng XH Giao thông)

Mải chuyện, người mẹ để em bé 2 tuổi chạy vào điểm mù ô tô

 

(Nguồn: OFFB)

Bé trai đạp xe từ trong ngõ ra đường, suýt bị ô tô đâm

 

(Nguồn: Facebook Louis Dante)

Không có người lớn trông, em bé 3 tuổi chạy sang đường, va trúng ô tô

 

(Nguồn video: Mạng XH Giao thông)

Bé 2 tuổi chạy sang đường, bị xe máy đâm trúng 

 

(Nguồn video: Bui Tran/Oto+)

Những sự việc ở trên là bài học dành cho người lớn khi trông trẻ ở các khu vực gần đường giao thông hoặc gần các phương tiện ô tô. Trẻ nhỏ rất hiếu động và khi nhìn thấy các phương tiện sẽ có xu hướng tiến lại gần mà không biết được sự nguy hiểm. Chỉ cần một thoáng thiếu tập trung của người lớn có thể dẫn tới những hậu quả vô cùng đáng tiếc.

Hoàng Hiệp (tổng hợp)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!

Mải chuyện, người mẹ bất cẩn để con chạy ra đầu ô tô mà không biết

Mải chuyện, người mẹ bất cẩn để con chạy ra đầu ô tô mà không biết

Một cháu bé khoảng 2 tuổi không được trông chừng cẩn thận đã chạy tới đầu ô tô đang dừng đỗ trước cổng. Khi người mẹ đưa mắt tìm thì cháu bé đã bị ô tô đụng trúng dẫn tới thương nặng.