Hôm nay, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Xuân Hoàng (SN 1995, trú quận Thanh Khê) 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

{keywords}
Bị cáo Hoàng tại tòa

Theo cáo trạng, nhà của Hoàng ở đối diện gia đình anh Lê Xuân Sơn (SN 1986, Đà Nẵng). Hoàng nhiều lần qua nhà anh Sơn chơi nên biết cách mở chốt khóa cửa, và biết gia đình hàng xóm thường xuyên đi làm vắng nhà.

Đầu tháng 7/2018, Hoàng nợ nhiều người, không có tiền trả nên nảy sinh ý định đột nhập nhà anh Sơn lấy cắp tài sản.

Ngày 6/7/2018, thấy gia đình hàng xóm đi vắng, Hoàng tìm cách đột nhập vào phòng ngủ của vợ chồng anh Sơn lấy trộm 350 triệu, ngoại tệ, 8,5 cây vàng, 1 cặp nhẫn cưới, 1 đôi bông tai và 2 mặt dây chuyền. Tổng giá trị tài sản hơn 733 triệu đồng.

Có được tài sản bất chính, thanh niên này lấy đem đi bán vàng, ngoại tệ cho các tiệm vàng trên địa bàn TP Đà Nẵng, sau đó mua 1 xe máy hiệu Suzuki, số còn lại Hoàng mang đi cá độ bóng đá và bị thua hết. 

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai vì biết gia đình anh Sơn kinh tế khá giả và vừa tổ chức đám cưới nên đột nhập lấy trộm tài sản. Sau vụ việc, gia đình của Hoàng đã bồi thường cho gia đình anh Sơn 200 triệu đồng.

Về phía gia đình bị hại mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm làm lại cuộc đời, biết gia đình Hoàng khó khăn nên không yêu cầu bồi thường thêm.

Hồ Giáp

Lộ diện ổ nhóm đòi nợ thuê từ phi vụ cá độ bóng đá trên 3 tỷ đồng

Lộ diện ổ nhóm đòi nợ thuê từ phi vụ cá độ bóng đá trên 3 tỷ đồng

Giữ vai trò trung gian trong phi vụ cá độ bóng đá rồi thắng thua với số tiền trên 3 tỷ đồng, song, anh Đặng đã bị vạ lây.