Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, ngày 28/8, tạm giữ hình sự Danh Bé Em, ở xã Nam Yên, để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Nghi can Bé Em từng có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích.

{keywords}
Nghi can Danh Bé Em tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Vũ 

Theo điều tra, ngày 26/8, Bé Em tổ chức nhậu cùng ba người khác tại nhà trong lúc địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Chính quyền địa phương đến nhắc nhở thì Bé Em chửi bới, cầm dao đe dọa.

Nhận tin báo, Thiếu tá Phạm Hoàng An, Trưởng Công an xã Nam Yên cùng lực lượng chức năng đến hiện trường mời Bé Em và những người nhậu cùng về trụ sở làm việc.

Lúc này, Bé Em không chấp hành, cầm dao tự chế đe dọa lực lượng làm nhiệm vụ. Thanh niên này cầm dao đâm vào xe một công an viên đang cầm lái. May mắn người công an viên né kịp.

{keywords}
Hai cây dao mà Bé Em dùng để đe dọa và chém công an. Ảnh: Anh Vũ 

Sau đó, Bé Em lên xe máy chạy đi, được hơn 100m thì tự té ngã. Thiếu tá An cùng tổ công tác chạy đến yêu cầu Bé Em về trụ sở công an làm việc và bỏ hung khí xuống.

Bé Em cầm dao xông vào tấn công Thiếu tá An. Nhát dao trúng vào nón bảo hiểm của Thiếu tá An đang đội trên đầu. Bé Em bị tổ công tác khống chế bắt giữ. 

Thiện Chí 

Vợ không được ra khỏi khu phong tỏa, người chồng chém 2 bảo vệ dân phố

Vợ không được ra khỏi khu phong tỏa, người chồng chém 2 bảo vệ dân phố

Thấy vợ không được cho ra khỏi khu phong tỏa, Phạm Minh Nhật Trung, 33 tuổi, ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ chém 2 bảo vệ dân phố ngay tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19.