Chiều nay, Nguyễn Văn Tùng (55 tuổi) và Lê Văn Vệ (37 tuổi) tổ chức nhậu tại nhà cha ruột ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau. Tùng và Vệ là anh em bà con cô ông cậu ruột. 

{keywords}
Hiện trường vụ việc 

Trong lúc nhậu, cả hai xảy ra mâu thuẫn cự cãi. Lúc này, mọi người trong nhà can ngăn nhưng ông Tùng vẫn lấy dao đâm em trai tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại anh Vệ, Tùng cầm dao chạy ra trước sân nhà mình tự đâm vào ngực khiến tử vong tại chỗ.

Người nhà nạn nhân cho biết, hai anh Tùng và Vệ không hề có mâu thuẫn từ trước. Cả hai sống gần nhà và thường nhậu cùng nhau.

Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân.

 

Tranh cãi đất đai thừa kế, em trai dùng kéo giết anh

Tranh cãi đất đai thừa kế, em trai dùng kéo giết anh

Chỉ vì mâu thuẫn vì đất đai thừa kế, Nguyễn Văn Lê (trú Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã dùng kéo đâm chết anh trai mình. 

Sông Ngư