Lương là đối tượng đã gọi đàn em chặn xe ô tô để giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn trên đường Đặng Văn Trơn, TP Biên Hòa vào chiều 12/6. 

Lương bị bắt khẩn cấp dưới sự chứng kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Biên Hòa và cán bộ của Cục Cảnh sát hình sự. Việc khám xét nơi ở của Lương cũng được thực hiện tại nhà riêng tại phường Thống nhất, TP Biên Hòa ngay sau đó. 

{keywords}
Nguyễn Tấn Lương

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Lương là người trực tiếp gọi điện cho Ngô Văn Giang, thường gọi Giang “36”, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa huy động đàn em đến chặn xe ô tô gây rối trên đường Đặng Văn Trơn sau khi có mâu thuẫn từ quán Lâm Viên. 

Nhóm người ăn uống ở phòng bên cạnh mâu thuẫn với Lương gồm Phạm Văn Hiền 34 tuổi, ngụ huyện Định Quán; Trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113; Trung tá Đinh Tú Anh, đội trưởng Đội cảnh sát trật tự, Công an TP Biên Hòa và Đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng Phòng cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai. 

Vụ việc nhóm người xăm trổ bao vây xe chở cán bộ công an gây mất ANTT tại địa phương khiến dư luận bức xúc nên trước đó Cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn Văn Căn (còn gọi là Tý, quê Thanh Hóa); Ngô Văn Giang (thường gọi Giang "36", ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) và Nguyễn Duy Kỷ (còn gọi Tuấn "nhóc", ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). 

Được biết, Lương là chủ doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực xây dựng và có nhiều dự án về cơ sở hạ tầng tại TP Biên Hòa.

Bắt khẩn cấp đối tượng thứ 3 vụ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Bắt khẩn cấp đối tượng thứ 3 vụ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Ngày 19/6, Cơ quan CSĐT - Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ thêm đối tượng thứ 3 vụ chặn xe chở cán bộ công an vào ngày 12/6.

Theo Công an nhân dân