Được biết, Đinh Văn Tiến cầm đầu một đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Để che mắt lực lượng chức năng, Tiến núp dưới "vỏ bọc" là chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản, thường xuyên tụ tập với các đối tượng hình sự trên địa bàn, lấy danh nghĩa kinh doanh bất động sản. Thực tế, các đối tượng tập hợp nhau lại để giao dịch và hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

{keywords}
Tiến cùng các đối tượng Huy và Thu trong vụ án

Qua điều tra, cảnh sát xác định, Đinh Văn Tiến nhận trang mạng cá độ bóng đá tổng "đầu master" từ đối tượng Đinh Văn Chức (SN 1995, trú tại thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ). Sau đó, Tiến chia nhỏ các trang mạng và cung cấp cho Đoàn Văn Huy (SN 1982, ở Phúc Thọ, Hà Nội) và Nguyễn Xuân Thu (SN 1975, ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch trong đường dây cá độ này. 

Lộ đường dây cá độ bóng đá 20 tỷ đồng mùa Euro 2020

Lộ đường dây cá độ bóng đá 20 tỷ đồng mùa Euro 2020

Ngày 5/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Nhị Tiến