Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ hai nghi can gồm Lê Doãn Tuấn (SN 1991) và Dương Trần Chí Hiệp (SN 1998, cùng ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, trưa 12/4 cặp đôi này đi trên một xe gắn máy, rảo quanh địa bàn huyện Hóc Môn để tìm mục tiêu cướp giật. Tại ấp 2, xã Đông Thạnh, chúng phát hiện chị Y. (SN 1999) đang đứng bên đường nói chuyện điện thoại nên áp sát, giật lấy điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát.

{keywords}
Đối tượng Lê Doãn Tuấn khi bị bắt giữ

Đáng nói, điện thoại giật được không khoá mật khẩu nên hai đối tượng vào mạng xã hội, tìm cách liên hệ với chị Y. để ra giá chuộc lại. Chúng yêu cầu 4 triệu đồng, chị Y. nài nỉ thì chúng giảm còn 3,5 triệu.

Các đối tượng còn gửi hình nhạy cảm, yêu cầu chị Y. phải chiều chuộng, mới trả lại điện thoại. Chị Y. một mặt năn nỉ, mặt khác trình báo cơ quan chức năng và đội săn bắt cướp Hóc Môn.

Trưa 13/4, đối tượng Tuấn hẹn chị Y. đến quán cà phê ở ấp 2, xã Đông Thạnh giao dịch và đồng thời gạ gẫm. Lúc này, đội săn bắt cướp Hóc Môn cùng Công an xã Đông Thạnh ập vào bắt giữ Tuấn, lập biên bản hành vi phạm tội qủa tang.

Công an kiểm tra trong túi xách mà Tuấn mang theo, có một con dao và một cuộn băng keo.

Từ khai báo của Tuấn, công an nhanh chóng tạm giữ đồng phạm, là Hiệp. Cả hai đã thừa nhận hành vi.

Lê Chí Thành ảo tưởng bản thân và những vụ chống đối điển hình

Lê Chí Thành ảo tưởng bản thân và những vụ chống đối điển hình

Sau khi bị loại ngũ khỏi ngành công an, Lê Chí Thành trở thành một kẻ ảo tưởng, sử dụng mạng xã hội để kích động dư luận nhắm vào lực lượng công quyền.

Phước An