Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội hôm nay đã tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Sơn (SN 1984, ở xã Phương Liên, huyện Thường Tín), Nguyễn Thu Trang (SN 1998, ở  xã Minh Tân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ở tại quận Hai Bà Trưng) và Trịnh Việt Anh (SN 1995, trú tại phố Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Các đối tượng bị khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm Hà Huy Giáp (SN 1984, trú tại tổ 5, phường Thượng Thanh, quận Long Biên) và Nguyễn Thị Thảo My (SN 2001, trú tại Khâm Thiên, Trung Phụng, quận Đống Đa, Hà Nội). 

{keywords}
Các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ

Lúc 1h15 ngày 15/8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, lực lượng Cảnh sát cơ động tổ chức kiểm tra quán Hey Club, tại 57 Cửa Nam bắt quả tang Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Thu Trang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ người Sơn 1,891 gam MDMA, thu giữ trong người Trang 0,156 gam MDMA. 

Lực lượng còn phát hiện thu giữ tại quán 20 viên ma túy tổng hợp, 2 túi ketamin, 1 khẩu súng và 5 viên đạn.

Tại thời điểm kiểm tra có 212 người, trong đó 41 khách, 13 nhân viên dương tính với ma túy.

{keywords}
Lực lượng chức năng ập vào kiểm tra Hey Club lúc nửa đêm

Qua các tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp với 4 người gồm:

Hà Huy Giáp và Nguyễn Thị Thảo My có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

{keywords}
Súng được phát hiện trong quán Hey Club

Nguyễn Tùng Lâm và Trịnh Việt Anh là khách đến quán sử dụng ma túy, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được xác minh làm rõ.

Đột kích quán bar giữa trung tâm Đà Nẵng, 80 người dương tính ma túy

Đột kích quán bar giữa trung tâm Đà Nẵng, 80 người dương tính ma túy

1h sáng nay, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) tổ chức ra quân kiểm tra quán bar Club F3 ở số 54 đường Chi Lăng, phường Hải Châu 2.

Nhị Tiến