Ngày 8/10, ông Nguyễn Văn Luyến, Viện trưởng VKSND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xác nhận, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, trú tại phường Tân Lợi) về tội Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.

{keywords}
Bị can Hải quản lý nhà xe Tiến Oanh tại cơ quan công an

Theo điều tra, Hải là quản lý tại Văn phòng nhà xe Tiến Oanh (đường Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Tối 10/7, Hải cùng 2 tài xế ngồi ôtô tải của nhà xe Tiến Oanh đi từ TP.HCM về TP Buôn Ma Thuột. Dù đi từ vùng dịch trở về, nhưng Hải trốn tránh không khai báo y tế và không thực hiện cách ly mà còn đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Ngày 16/7, Hải có biểu hiện đau mỏi cơ tay, ho, sốt nên đến Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh khám và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Tại thời điểm này, Hải vẫn không khai báo trung thực khiến cho việc truy vết, xác định nguồn lây gặp nhiều khó khăn.

Quá trình điều tra, công an xác định có 10 người ở TP Buôn Ma Thuột bị lây nhiễm Covid-19 từ Hải.

Bắt tạm giam người đàn ông đi xe máy từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây lan dịch

Bắt tạm giam người đàn ông đi xe máy từ TP.HCM về Vũng Tàu làm lây lan dịch

Sau thời gian điều trị và hoàn thành cách ly y tế theo quy định, Giang bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Đ.Nguyên