Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM cho hay, đang tạm giữ nghi can Trương Nguyễn Gia Bảo (40 tuổi, ngụ Q.11) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đáng nói, Bảo dùng chiêu thức mặc quân phục giả là thượng uý Công an để lảng vảng các siêu thị, trộm cắp xe gắn máy, khi bị bắt thì xưng là công an đang làm nhiệm vụ.

{keywords}
Nghi can Bảo bị bắt giữ khi mặc sắc phục thượng uý Công an 

 

{keywords}
Tang vật xe gắn máy mà nghi can Bảo trộm không thành

Chiều 5/6, Bảo mặc sắc phục công an, mang quân hàm thượng uý đến siêu thị BigC đường Tô Hiến Thành, Q.10. Khi thấy xe Nouvo 5 dựng phía trước có khoá cổ nhưng không người trông coi nên Bảo tiếp cận, dùng đoản khoá nhằm phá khoá.

Khi Bảo đang lấy xe chuẩn bị tẩu thoát thì bị trinh sát của đội Hình sự Đặc nhiệm (phòng Cảnh sát hình sự) tiếp cận bắt giữ. Lúc này, Bảo la toáng lên là trinh sát hình sự của phòng Cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ nhưng gặp phải trinh sát “thật” thì đối tượng này ngoan ngoãn theo về trụ sở Công an, khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

{keywords}
Tang vật của Bảo bị công an thu giữ

Ngoài ra, Bảo còn khai, ngày 23/4 trong cảnh phục CAND Bảo đã trộm 1 xe AirBale ở siêu thị Auchan ở đường Trần Bình Trọng, Q.5 - công an tình nghi Bảo còn thực hiện nhiều vụ trộm khác và mặc cảnh phục, giả cán bộ CAND để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác.

Chân tướng thanh niên chuyên trộm cắp ở bệnh viện

Chân tướng thanh niên chuyên trộm cắp ở bệnh viện

Từng có 3 tiền án, Khánh vẫn tiếp tục đến các bệnh viện lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Phước An