Ngày 3/9, Nguyễn Ngọc Giáp (35 tuổi), Trần Văn Trí (48 tuổi) và Trần Quang Vinh (32 tuổi), bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá (Kiên Giang) tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.

{keywords}
Giáp, Trí, Vinh tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Vũ

Theo điều tra, chiều 30/8, Đại úy Nguyễn Tất Sửu và Thượng úy Huỳnh Thanh Tuấn, cán bộ Công an phường An Bình, TP Rạch Giá cùng với đoàn lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở khu phố 3 thì phát hiện Giáp, Vinh chạy xe máy nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang.

Thấy Giáp, Vinh đã vi phạm an toàn giao thông và quy định giãn cách xã hội để phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 nên hai cán bộ công an tiến hành nhắc nhở.

Không chấp hành việc nhắc nhở, Vinh, Giáp cùng với Trí (đang ở nhà trọ gần đó) dùng vũ lực tấn công Đại úy Sửu, Thượng úy Tuấn. Hậu quả, làm Đại úy Sửu bị thương ở đầu. Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ cả 3 đưa về trụ sở công an.

Cả 3 người này khai, trưa 30/8, có tổ chức nhậu tại nhà trọ của Trí. Tàn cuộc, Vinh và Giáp chạy xe máy về thì bị Công an phường nhắc nhở.

Do có rượu, không kiềm chế được bản thân nên cả nhóm hành hung 2 cán bộ công an. 

Thiện Chí 

Tạm giữ hình sự kế toán trường THCS đánh Thượng úy cảnh sát giao thông

Tạm giữ hình sự kế toán trường THCS đánh Thượng úy cảnh sát giao thông

Ông Ngô Trường Tồn, nhân viên kế toán của một trường THCS ở Giồng Riềng, Kiên Giang bị tạm giữ  hình sự do có hành vi đánh Thượng úy Công an.