Ông Lại Văn Đông - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang hôm nay cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Khoa (50 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc đột nhập vào các cơ quan, trụ sở nhà nước để trộm tài sản.

"Khoa là tổng giám đốc một công ty bất động sản có trụ sở ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội”, ông Đông cho hay.

Vẫn theo ông Đông, công an bắt giữ Khoa khi đang ở Lào Cai. Tại cơ quan công an, Khoa khai nhận sử dụng xe sang của vợ để đi trộm cắp.

{keywords}

Phạm Văn Khoa bị công an bắt giữ 

Theo hồ sơ điều tra, vào cuối năm 2018, Khoa thường xuyên sử dụng xe Lexus BKS 29A-701.51 đi thăm dò các trụ sở công ở tỉnh Bắc Giang như trụ sở UBND các huyện Yên Thế, Việt Yên, Lạng Giang, Tân Yên... phá khóa cửa rồi lấy đi nhiều đồ đạc, vật dụng có giá trị. 

Ước tính tổng trị giá tài sản bị nghi phạm lấy đi khoảng vài chục triệu đồng.

Ngoài tỉnh Bắc Giang, cơ quan điều tra cũng xác định Phạm Văn Khoa đã gây ra nhiều vụ trộm cắp ở tỉnh Lào Cai, Hưng Yên… với thủ đoạn tương tự.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan điều tra mở rộng.

Diễn biến mới vụ ADN con gái nuôi của nữ chủ tịch phường

Diễn biến mới vụ ADN con gái nuôi của nữ chủ tịch phường

Bà H. (người nhận là bà nội của bé gái) đi tìm người sống chung với con trai để hỏi kỹ lại lần nữa về cha đẻ của bé nhưng bất thành. 

Nhị Tiến