- Được coi là tái hiện lại hình tượng những SBC huyền thoại, đội hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam mới thành lập đã có những chiến công đầu tiên...

Chiến công mới nhất của đội hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam là bắt giữ trùm ma túy có 3 tiền án cực kỳ nguy hiểm, Bùi Đặng Trường (SN 1981, ngụ Q.Tân Phú). Trong chiến công này, do tiếp xúc với máu của đối tượng, 3 trinh sát phải uống thuốc chống phơi nhiễm HIV.

Theo đó, khoảng 3h30 rạng sáng 15/2, trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam tuần tra tại cầu vượt ngã tư Gò Mây, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, phát hiện 3 đối tượng nghi vấn đang có hoạt động giao dịch ma túy nên tiếp cận, kiểm tra... 

{keywords}
Các đối tượng buôn bán ma túy bị trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam bắt giữ, trong đó đối tượng Bùi Đặng Trường (ngoài cùng, bên trái) có ý định tự sát, làm 3 trinh sát phải nỗ lực khống chế...

Trinh sát đã bắt giữ nhanh 2 đối tượng. Riêng đối tượng còn lại khi thúc thủ đã rút dao lam, đưa lên cổ với ý định tự sát. Không để đối tượng thực hiện ý định này, các trinh sát xông vào khống chế. Do đó 3 trinh sát đã dính máu của đối tượng trên. Cuối cùng cả 3 đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật là 1 gói ma túy đưa về trụ sở công an P.Bình Hưng Hòa B để làm rõ.

Được biết, đối tượng bán ma túy là Trần Văn Thành (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh). Còn 2 đối tượng mua “hàng” là Bùi Đặng Trường (SN 1981, ngụ Q.Tân Phú) và Phạm Hoàng Mốt (SN 1990, ngụ Q.Bình Thạnh). Trong đó đối tượng tự sát làm 3 trinh sát dính máu phải đi khám, uống thuốc chống phơi nhiễm chính là Bùi Đặng Trường, vốn là tội phạm cực kỳ nguy hiểm, có 3 tiền án.

Thậm chí khi được công an đưa đi cấp cứu, Trường vẫn tiếp tục có hành vi chống đối quyết liệt, tìm cách tẩu thoát. Do đó trinh sát phải túc trực, canh phòng Trường nghiêm ngặt tại phòng cấp cứu.

Trước đó các trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam cũng qua tuần tra phát hiện, triệt phá 1 ổ nhóm ma túy khác.

Cụ thể 0h15 sáng 14/2, trinh sát tuần tra phát hiện nghi vấn nên chặn bắt 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Khang (SN 1997) và Võ Minh Thắng (SN 1997, cùng ngụ Q.8) tại đường số 10, P.4, Q.8; thu giữ tang vật là 1 gói ma túy. Theo công an, đây là 2 con nghiện có liên quan tới hoạt động cướp giật chuyên nghiệp.

Ở 1 vụ khác, 9h sáng 15/2 trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam tuần tra ở địa bàn Q.8 phát hiện 1 đối tượng sử dụng xe hiệu Attila được xác định là BKS giả để…“săn mồi”. Trinh sát âm thầm đeo bám rồi bất ngờ cúp đầu xe, kiểm tra hành chính đối tượng ở đường Đông Hồ, Q.8.

{keywords}
Đối tượng nghiện, chuyên nghề trộm, cướp bị trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam bắt giữ sáng 15/2 tại Q.8

Đối tượng khai báo không rành mạch nên bị trinh sát đưa về Công an P.4, Q.8 để đấu tranh. Tại đây, đối tượng vẫn quanh co, tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định đây là kẻ cướp giật chuyên nghiệp. 

Đối tượng sau đó thừa nhận là Hồ Văn Phiên (SN 1999, ngụ Q.8) từng có 1 tiền án tội “cướp giật tài sản” và 1 lần đi cai nghiện tập trung về. Hiện Phiên đã tái nghiện, đi trộm, cướp kiếm sống.

Phiên khai, chiếc Attlia nói trên là tài sản cướp giật và đang trên đường rảo quanh các tuyến đường tìm nạn nhân để gây án. Phiên cũng khai vừa thực hiện thành công 2 vụ trộm khác ở ngay Q.8 và Q.7.

{keywords}
Trinh sát hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam xuống đường tuần tra làm nhiệm vụ


Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM chính thức ra mắt vào sáng 25/1 vừa qua. Mô hình của đội nghiệp vụ này gồm 66 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ, giỏi võ chọn từ các đội, các phòng nghiệp vụ, do thiếu tá Trần Thành Bình làm đội trưởng. 

Đội sẽ có nhiều đặc quyền khi hoạt động, phối hợp với các lực lượng khác trong việc đánh mạnh, đánh trúng vào các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, có tổ chức. Bước đầu, đội hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam sẽ thí điểm thực hiện ở 5 địa bàn nóng gồm: Q.7, 8, Bình Tân, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Sau 1 năm sẽ đánh giá lại mô hình, nếu có hiệu quả tốt sẽ nhân rộng ra toàn địa bàn.


Đàm Đệ