Đại tá Tráng A Tủa - Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hôm nay cho biết, ngày 20-21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng.

{keywords}
 Bùi Kim Thu, vợ của đối tượng Bùi Văn Công, bị bắt về tội không tố giác tội phạm. Ảnh: TTXVN

Ba đối tượng gồm: Bùi Kim Thu (SN 1975, ở đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, vợ của đối tượng Bùi Văn Công) về tội không tố giác tội phạm; Phạm Văn Dũng (SN 1972 ở đội 19 xã Thanh Nưa, anh trai Phạm Văn Nhiệm) về tội hiếp dâm; Cầm Văn Chương (SN 1974 ở đội 7, xã Hua Thanh) về tội hiếp dâm.

Như vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 8 đối tượng liên quan đến vụ án. 

Trước đó, CQĐT đã khởi tố, bắt tạm giam 5 bị can về các tội: Giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy và bắt giữ người trái pháp luật.

Các đối tượng gồm: Vương Văn Hùng (SN 1984), Bùi Văn Công (SN 1970), Phạm Văn Nhiệm (SN 1972), Lường Văn Hùng và Lường Văn Lả đều trú tỉnh Điện Biên.

{keywords}

5 đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ trước đó

Công an tỉnh cũng xác định Bùi Văn Công là đối tượng chủ mưu. Chính Công đã bàn bạc với Vương Văn Hùng cùng nhau đi cướp tài sản và hiếp dâm. Người mà các đối tượng lựa chọn là nữ sinh Cao Mỹ Duyên. 

Nữ sinh giao gà bị sát hại: Xã bất ngờ về kẻ chủ mưu

Nữ sinh giao gà bị sát hại: Xã bất ngờ về kẻ chủ mưu

 Bùi Văn Công - kẻ chủ mưu gây ra vụ án mạng khiến nữ sinh Cao Mỹ Duyên tử vong được chính quyền địa phương nhận xét là đối tượng "ngoan".

Nhị Tiến