XEM CLIP:

Sáng ngày 17/3, phiên xét xử cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Tài, đại gia Dương Thị Bạch Diệp và các đồng phạm tiếp tục phần xét hỏi.

Trước khi tiếp tục làm việc, chủ tọa công bố lời khai của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại cơ quan điều tra, trong đó có việc bị cáo thừa nhận mang 15 tài sản (có nhà đất ở 57 Cao Thắng) đi thế chấp cho Ngân hàng Agribank.

Tỏ ra không đồng tình với lời khai này, bị cáo Bạch Diệp đứng dậy la hét, khiến chủ tọa phải yêu cầu lực lượng cảnh sát dẫn giải bị cáo ra khỏi phiên tòa.

{keywords}
Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp 

Bị đưa ra ngoài, bà Dương Thị Bạch Diệp tiếp tục la hét và bật khóc. Trước tình huống phát sinh này, HĐXX phải tạm dừng phiên tòa để các luật sư tham mưu, tư vấn pháp luật cho bà Diệp.

Khi gặp gỡ luật sư, bà Diệp tỏ ra bình tĩnh hơn, không còn la hét nhưng sức khỏe không được tốt nên lực lượng y tế phải vào hỗ trợ.

Trong các phần thẩm vấn trước đó của HĐXX, VKS và các luật sư, bà Diệp thừa nhận mình sai, nhưng khẳng định bản thân không lừa đảo. Bị cáo cho rằng, việc hoán đổi nhà đất 57 Cao Thắng lấy nhà đất 185 Hai Bà Trưng là giúp cho nhà nước.

Phía đại diện Agribank thì khẳng định, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất 57 Cao Thắng được đăng ký giao dịch bảo đảm thế chấp 8.700 lượng vàng và các hợp đồng tín dụng ký giữa ngân hàng và Công ty Diệp Bạch Dương.

{keywords}
Các bị cáo tại tòa

Theo truy tố, ông Nguyễn Thành Tài và các thuộc cấp đã tích cực trợ giúp để đại gia Dương Thị Bạch Diệp hoán đổi mặt bằng ở 57 Cao Thắng lấy 185 Hai Bà Trưng (tài sản của nhà nước).

Trong quá trình hoán đổi, bà Diệp đã đem nhà đất số 57 Cao Thắng thế chấp dùng vay vốn tại Ngân hàng Agribank chi nhánh TP.HCM.

Không những vậy, khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 185 Hai Bà Trưng, bà Diệp tiếp tục mang đi thế chấp vay 160 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam, đến nay không có khả năng trả nợ.

Đại gia Dương Thị Bạch Diệp than khổ, muốn trả lại tài sản cho nhà nước

Đại gia Dương Thị Bạch Diệp than khổ, muốn trả lại tài sản cho nhà nước

Vẫn khẳng định hợp đồng thế chấp để vay vàng tại Ngân hàng Agribank là giả mạo,  bà Dương Thị Bạch Diệp muốn trả lại nhà đất 185 Hai Bà Trưng cho nhà nước.

Thanh Phương