Ngày 6/4, TAND mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thị Hồng Nga (54 tuổi, ngụ ở Tiền Giang) về tội “giết người”.

Theo truy tố, năm 2018, Nga bỏ quê lên TP.HCM làm thuê tại chợ đầu mối Thủ Đức rồi gặp và nảy sinh tình cảm với anh Nguyễn Minh Phụng (sinh năm 1982, quê ở Trà Vinh). Một thời gian sau, cả hai dọn về chung sống với nhau như vợ chồng.

Tối ngày 17/5/2020, sau khi đi nhậu về, anh Phụng đòi Nga cho quan hệ tình dục nhưng bị người tình từ chối. Bực tức, anh Phụng lớn tiếng chửi bới.

{keywords}
Bị cáo Trần Thị Hồng Nga tại tòa

Ngay lập tức, bị cáo lấy khúc gỗ đập nhiều nhát vào người, đầu chồng “hờ” khiến nạn nhân gục xuống tử vong.

Gây án xong, Nga bỏ về quê rồi tìm gặp chồng cũ để xin tiền bỏ trốn. Tuy nhiên, ngày 19/5/2019, khi Nga chuẩn bị lên xe ô tô thì bị cảnh sát bắt ngay tại bến.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tỏ thái độ ân hận về việc mình đã gây ra, suốt phiên tòa bị cáo liên tục bật khóc.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hồng Nga 13 năm tù.

Khởi tố thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản rồi giấu xác phi tang

Khởi tố thiếu niên 16 tuổi giết người, cướp tài sản rồi giấu xác phi tang

Sau khi đi ăn tối, thiếu niên 16 tuổi ra tay sát hại nam thanh niên rồi đem xác nạn nhân đi phi tang. 

Thanh Phương