Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 3/1, Sơn và bạn gái cùng Huỳnh Thị Ngọc Diễm nhậu tại một nhà trọ (đây cũng là quán karaoke và nhà nghỉ) ở quận Bình Thuỷ.

{keywords}
Bị cáo Sơn tại toà

Sau đó, Nguyễn Minh Tuấn gọi điện rủ Sơn đi nhậu. Lúc này, Sơn kêu Tuấn và bạn gái đi nhậu cùng mình.

Khi Tuấn đến thì cả nhóm vào phòng karaoke số 2 để uống bia và hát. Tại đây, Sơn nói tiền phiếu thì để mình và bạn gái trả. Còn Tuấn ngồi với tiếp viên nào thì tự trả.

Sơn kêu một tiếp viên nữ vào ngồi với Tuấn. Cả nhóm nhậu và hát karaoke đến khoảng 2h30 hôm sau thì nghỉ.

Tiền phiếu hơn 2 triệu được bạn gái Sơn trả tiền. Còn Tuấn cho tiếp viên ngồi cạnh 200.000 đồng, cho Diễm 300.000 đồng, cho quản lý tiếp viên của quán 200.000 đồng và cho quản lý quán 100.000 đồng, tổng cộng 800.000 đồng.

Khoảng 20 phút sau, Tuấn điện thoại trách Sơn là gài tiếp viên vào ngồi làm Tuấn tốn tiền. Cả hai xảy ra cự cãi…

Sau đó, Sơn đuổi theo đánh Tuấn. Thấy Tuấn nằm bất động, bạn gái Sơn nhờ người đưa Tuấn đi cấp cứu.

Công an phường mời Sơn về làm việc. Tuấn được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Theo kết luận giám định, Tuấn tử vong do xuất huyết não, sau chấn thương sọ não nặng do vật tày.

Sơn có một tiền án vào năm 2017 bị TAND quận Ninh Kiều xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, chấp hành xong đầu năm 2019, chưa được xóa án tích.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 17 năm tù.

Giật mic khi hát karaoke, một người bị đâm chết

Giật mic khi hát karaoke, một người bị đâm chết

Người đàn ông ở Bình Phước giật mic để hát karaoke, khi bị phản ứng đã dùng dao đâm chết người.

T.Chí