Công an tỉnh Bình Phước chiều nay cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Trường (34 tuổi, ngụ Bình Phước) để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Khu vực xảy ra vụ án mạng

Theo điều tra ban đầu, trưa ngày 21/2, Nguyễn Minh Trường và một số người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà anh N.M.T ở xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đến khoảng 11h30 trưa 21/2, một người trong nhóm gọi điện thoại cho anh Trần Văn Toán (39 tuổi, ngụ xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh) để thuê loa kẹo kéo mang qua nhà anh T hát karaoke thì được anh Toán đồng ý chở loa qua.

Khoảng 15h cùng ngày, anh Toán chở vợ qua nhà anh T để mang loa kẹo kéo về nhưng nhóm của Trường còn ngồi nhậu và hát karaoke.

Thấy vậy, vợ chồng anh Toán ngồi chơi cùng rồi hát chung. Lúc anh Toán đang hát thì Trường chồm người qua giật micro giành hát, khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Lời qua tiếng lại, Trường đi ra sau bếp nhà anh T lấy một con dao Thái Lan đâm vào hông anh Toán. Bị đâm bất ngờ, anh Toán vùng dậy bỏ chạy thì Trường đuổi theo đâm tiếp một nhát vào lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Phát hiện sự việc, những người còn lại chạy đến can ngăn và đưa anh Toán đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, Trường đến công an huyện Lộc Ninh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Chê giá đắt, thanh niên Thanh Hóa bị chủ quán karaoke đâm chết

Chê giá đắt, thanh niên Thanh Hóa bị chủ quán karaoke đâm chết

Trong lúc thanh toán tiền hát karaoke, một thanh niên ở Thanh Hóa tranh cãi về chuyện giá cả, ngay lập tức bị chủ quán cầm dao đâm chết tại chỗ.

Xuân An