Ông Nghiêm Hoài Anh, Phó chánh án TAND TP Hòa Bình giữ vai trò chủ tọa phiên tòa. 

Xuất hiện tại tòa với vẻ mệt mỏi, bị cáo Hoàng Công Lương nói: "Tôi đang điều trị bệnh tại BVĐK Hòa Bình. Sức khỏe của tôi không được tốt. Mong HĐXX xử nhanh trong 2-3 ngày để tôi có đủ sức khỏe để hầu tòa. Nếu kéo dài hơn tôi không thể có mặt được đầy đủ".

{keywords}
Bác sĩ Hoàng Công Lương có mặt tại phiên tòa với vẻ mệt mỏi

 

{keywords}
Phiên tòa xét xử sáng 14/1

7 bị cáo bị đưa ra xét xử hôm nay gồm: Trần Văn Sơn (cán bộ Phòng Vật tư vật tư thiết bị y tế BVĐK tỉnh Hòa Bình), Hoàng Công Lương (bác sĩ), Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc BV), Hoàng Đình Khiếu (nguyên Phó giám đốc BV), Trần Văn Thắng (nguyên Trưởng phòng quản lý vật tư, BVĐK tỉnh Hòa Bình), Đỗ Anh Tuấn (Giám đốc công ty CP dược phẩm Thiên Sơn) và Bùi Mạnh Quốc (Giám đốc công ty xử lý nước Trâm Anh).

{keywords}
Các phóng viên theo dõi, đưa tin tòa qua màn hình tivi

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Công Lương tiếp tục đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa.

HĐXX tiếp tục hội ý để đưa ra QĐ phiên tòa có tiếp tục hay không.

{keywords}
An ninh thắt chặt tại phiên tòa sáng 14/1

Công tác an ninh được thắt chặt tại TAND TP Hòa Bình. Thiết bị phá sóng cũng được sử dụng.

Trước đó, phiên tòa ngày 8/1 được HĐXX quyết định hoãn do bị cáo Hoàng Công Lương có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị bệnh.

Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt

Hoãn phiên tòa do bác sĩ Hoàng Công Lương vắng mặt

 BS Hoàng Công Lương, bị cáo trong vụ 9 bệnh nhân chết khi chạy thận tại BV đa khoa Hòa Bình vắng mặt trong phiên xử hôm nay vì lý do sức khỏe.

Thái Bình