Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã chuyển sang dùng trực thăng thay vì xe hơi để di chuyển từ căn hộ ở ngoại ô tới văn phòng chính phủ và những nơi khác trong phạm vi thủ đô Moscow, phát ngôn viên của thủ tướng hôm 28/3 cho biết.

TIN BÀI KHÁC:


Động thái trên là một sự nỗ lực của thủ tướng, người sống trong dinh thự Gorki ở ngoại ô phía tây Moscow, nhằm xoa dịu đi cơn giận dữ của các tài xế, những người phải chịu cảnh ách tắc giao thông mỗi khi đoàn xe hộ tống ông đi qua.

"Ông ấy sẽ luôn đi làm bằng trực thăng bất cứ khi nào thời tiết cho phép," nữ phát ngôn viên Natalya Timakova nói.

Chính phủ Nga hôm qua đã công bố các bức ảnh về chiếc trực thăng hạ cánh ngay bên ngoài Nhà Trắng Nga (hay còn gọi là tòa nhà Chính phủ liên bang) tại trung tâm Moscow.

Một sân đậu trực thăng đã được xây dựng để cho phép Thủ tướng Medvedev có thể hạ cánh trực tiếp bên ngoài tòa nhà.

Chính phủ Nga không tiết lộ chi tiết về nhãn hiệu chiếc trực thăng nhưng có thể thấy số hiệu RA-01982 in ở phía đuôi chứng tỏ đó là một chiếc AW-139 do hãng AugustaWestland của Ý sản xuất.

Sầm Hoa (Theo bangkokpost/pravda)