Hơn 50 triệu cử tri Iran đủ tư cách hôm nay (14/6) đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới. Có 6 ứng viên tranh cử vào vị trí lãnh đạo đất nước.

Cư dân Iran tuổi từ 18 trở lên, nam và nữ có thể bỏ phiếu bầu Tổng thống. Tuy nhiên, chỉ có đàn ông chào đời ở Iran, thuộc dòng Shiite có thể ra tranh cử Tổng thống.

Hội đồng Giám hộ phê chuẩn 8 ứng viên trong số 680 người đăng ký tham gia tranh cử, song có 2 ứng viên được phê chuẩn đã rút khỏi cuộc đua. Đó là Mohammad Bagher Ghalibaf, Ali-Akbar Velayati, Saeed Jalili, Mohsen Rezaei, Hassan Rouhani, và Mohammad Gharazi.

Tổng thống Iran sẽ có nhiệm kỳ 4 năm

  • Hoài Linh (Theo PressTV, CNN)