Một máy bay của hãng hàng không Emirates khởi hành từ Dubai tới New York đã ra thông báo khẩn và chuyển hướng sang Manchester, Anh hôm 9/4.


{keywords}

Máy bay trên chở một hành khách bị ốm, cần phải đưa tới bệnh viện, RT đưa tin.

Theo AirLive.net, máy bay đã hạ cánh xuống Manchester vào khoảng 13h20 giờ GMT. Manchester là sân bay đông đúc thứ ba ở Anh, sau sân bay Heathrow và Gatwick.

Chuyến bay EK201 tiếp tục hành trình tới sân bay JFK 50 phút sau đó, khi đã được nạp thêm nhiên liệu.

Chiếc máy bay Airbus A380, hai tầng, thân rộng, là một trong những máy bay chở khách lớn nhất thế giới. Nó có thể chứa 525 người nếu xếp theo 3 hạng, hoặc tới 853 người nếu tất cả đều là hạng ghế bình thường.

Emirates Airline đã chuyển hướng hơn 100 chuyến bay do tình trạng y tế khẩn cấp trong 2 năm qua và việc này khiến hãng tốn hơn 12 triệu USD, del Al-Redha, phó chủ tịch điều hành của Emirates Airlines cho hay.

Theo phó chủ tịch trên, sau khi chuyển hướng và hạ cánh vì tình trạng khẩn cấp y tế, máy bay thường được tiếp nhiên liệu và tiếp tục tới khởi hành tới đích dự kiến trong vòng 1-2 tiếng.

  • Hoài Linh