Những hình ảnh ớn lạnh mà IS vừa tung ra về cảnh hành quyết một người bị quy tội báng bổ, được cho là một phần chiến dịch tuyên truyền mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo này thực hiện nhằm gieo rắc sợ hãi cho kẻ thù của mình.

TIN BÀI KHÁC:


Theo tin từ báo Mirror, trong loạt ảnh, một người đàn ông bị đao phủ IS chặt đầu bằng một con dao phay lớn.

{keywords}
 

Trước đó, anh này bị bịt mắt, bị dẫn ra khỏi một chiếc xe tải rồi bị buộc phải quỳ xuống trước một nhóm người có vũ trang. Hình ảnh tiếp theo là cái đầu bị chặt lìa khỏi cổ nạn nhân.

{keywords}
 

Ngoài nỗ lực tuyên truyền nhằm gieo rắc sợ hãi cho các lực lượng đang chiến đấu chống lại IS ở Syria và Iraq, cảnh hành quyết kể trên còn được cho là phục vụ ý đồ khuyến khích những người cảm thông trên thế giới tiếp tục gia nhập IS.

{keywords}
 

Những hình ảnh man rợ được IS rung ra sau khi tổ chức này đăng tải lên mạng một video kèm theo lời cảnh báo sẽ tấn công nước Mỹ theo kiểu 11/9. Video có tựa đề "Chúng tôi sẽ hỏa thiêu nước Mỹ" cảnh báo "không có an toàn cho bất kỳ người Mỹ nào trên toàn cầu".

Clip dài 11 phút còn kêu gọi những người ủng hộ IS tấn công người Mỹ trên chính đất nước họ.

Thanh Hảo