Tháng trước, Không lực Mỹ tiết lộ với Reuters rằng một hệ thống vũ khí đắt giá nhất của Mỹ từng được chế tạo sắp được đưa vào "sử dụng tác chiến ban đầu" vào tháng 9/2016.

TIN BÀI KHÁC:

Theo báo Business Insider, được thiết kế và sản xuất tại cơ sở sản xuất của Lockheed Martin ở Fort Worth, Texas, F-35 Lightning II có thể mang một lượng đạn sát thương lên tới 18.000 pound (hơn 8 tấn).

Dưới đây là một bức ảnh về F-35A (một trong 3 biến thể của F-35) cùng trọn bộ vũ khí của nó.

{keywords}

Chiến đấu cơ F-35A của Lockheed Martin tại căn cứ không quân Edwards ở California. (Ảnh: Lockheed Martin)

Chương trình F-35 của Lockheed Martin bao gồm 3 máy bay F-35A, F-35B, và F-35C), với mỗi biến thể được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu đặc biệt khác nhau, của quân đội Mỹ và các khách hàng từ Anh, Australia, Hà Lan, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc và Israel.

Lockheed Martin cho biết, mỗi chiếc F-35A ngốn tới 108 triệu USD (bao gồm cả động cơ) và là loại được hỏi mua nhiều nhất trong bộ ba kể trên.

Các biến thể của F-35 mang một lượng đạn giống nhau, ngoại trừ F-35A là biến thể duy nhất có một khẩu đại bác bên trong, nằm ở bên trái của máy bay giữa buồng lái và cánh.

Thanh Hảo