Theo Reuters, đó là kết quả cuộc thăm dò dư luận đầu tiên được Trung tâm Nghiên cứu dư luận tiến hành trong năm 2019. Kết quả khảo sát tương tự được công bố vào 29/12/2018 cho thấy, ông Putin được tín nhiệm ở mức 36,5%.

{keywords}
 

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ, khác với tỷ lệ tín nhiệm, của Tổng thống Putin vẫn ở mức cao, là 62,1%. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga đã giảm nhẹ so với thời gian đỉnh điểm, do công chúng bất an vì thu nhập hộ gia đình giảm, chính phủ nâng tuổi nhận lương hưu và tăng thuế giá trị gia tăng.

Tỷ lệ tín nhiệm của người đứng đầu Kremlin lên tới 71% vào tháng 7/2015, sau khi Nga sáp nhập Crưm. Vào đầu năm ngoái, trước khi nước Nga bầu cử Tổng thống, tỷ lệ tín nhiệm với ông Putin là 55,3%. Kể từ đó, mức độ tín nhiệm với nhà lãnh đạo này giảm mạnh, xuống 38,3% trong ba tháng sau đó và tới cuối năm 2018, nó dừng ở mức 36,5%.

Cho tới giờ, Tổng thống Putin vẫn là chính trị gia được tín nhiệm nhất ở Nga, khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu dư luận của Nga cho hay.

Hoài Linh