Theo hãng tin TASS, công ty Indo-Russian Rifles Private Limited sẽ bắt đầu sản xuất súng trường tiến công AK-203 vào đầu năm 2022, tại nhà máy ở thành phố Korwa thuộc bang Uttar Pradesh.

Thông tin được tờ India Today công bố hôm 23/11 cho thấy, Ấn Độ sẽ cần hơn 600.000 khẩu AK-203 để đáp ứng cho nhu cầu của quân đội trong 10 năm tới. Dự kiến, AK-203 sẽ thay thế mẫu súng trường tấn công INSAS đang trong biên chế của quân đội Ấn Độ.

{keywords}
Khẩu súng AK-203. Ảnh: Kalashnikov Group/ Youtube

Năm 2007, Hiệp hội Công nghiệp Izhmash (nay là Tập đoàn Kalashnikov) đã tiến hành một số dự án hiện đại hóa vũ khí, trong đó có phiên bản mới của khẩu AK-74M; súng trường AK-103 với các thanh ray Picatinny để gắn phụ kiện như ống ngắm, đèn pin; cùng dòng súng trường tương lai AK-200.

Tới tháng 2/2008, nguyên mẫu của dòng súng AK-200 đã được giới thiệu với Phó thủ tướng thứ nhất của Nga lúc đó là Dmitry Medvedev, khi ông tới thăm nhà máy sản xuất súng của Hiệp hội Công nghiệp Izhmash. Năm 2010, nguyên mẫu của súng AK-200 lần đầu tiên được giới thiệu với công chúng Nga, dẫn tới một số giả thuyết về việc dòng súng này sẽ sớm được sản xuất chính thức với số lượng lớn.

{keywords}
Ông Dmitry Medvedev và nguyên mẫu của dòng súng AK-200. Ảnh: Thefirearmblog

Tuy nhiên, dự án AK-200 tới năm 2011 đã buộc phải ngừng lại, do người đứng đầu bộ phận thiết kế vũ khí của Izhmash khi đó là Vladimir Zlobin đã giới thiệu với công chúng Nga khẩu súng AK-12.

Năm 2016, quân đội Nga đã cho khôi phục lại dự án dòng súng AK-200 với việc kết hợp các tính năng từ hai khẩu AK-103-3 và KM-AK. Đến 2019, giới chức quân sự Nga quyết định gọi khẩu súng trường AK-203 thuộc dòng AK-200 với tên chính thức trong các văn bản là 6P45-1, dựa trên chỉ số của Tổng cục Tên lửa và Pháo binh.

AK-203 sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén trích khí dài với khóa nòng xoay giống như hầu hết các khẩu thuộc dòng AK khác. Súng nặng 3,8kg khi không có đạn. Chiều dài khi gập báng và lúc tác chiến lần lượt là 705mm và 880-940mm. Chiều dài của nòng súng là 415mm.

AK-203 sử dụng loại đạn 7,62 x 39mm với băng chứa 30 viên, tầm bắn hiệu quả trong khoảng 500-800m. Sơ tốc đầu nòng của súng đạt 715 m/giây. Tốc độ bắn của AK-203 là 700 phát/phút.

{keywords}
Bảng so sánh đạn 7,62 x 39mm và một số loại đạn khác

Video: Kalashnikov Group/ Youtube

>>> Đọc tin tin quân sự thế giới trên VietNamNet

Tuấn Trần

Mẫu súng bắn tỉa đội Việt Nam dùng thi đấu ở Army Games 2021

Mẫu súng bắn tỉa đội Việt Nam dùng thi đấu ở Army Games 2021

Dự kiến, môn “Xạ thủ bắn tỉa” trong khuôn khổ hội thao quân sự Army Games 2021 sẽ được tổ chức ở Việt Nam.

Uy lực súng bắn tỉa ‘ống xả’ của đặc nhiệm Nga

Uy lực súng bắn tỉa ‘ống xả’ của đặc nhiệm Nga

Với sức công phá mạnh mẽ, súng bắn tỉa VKS đủ sức xuyên thủng nhiều loại áo giáp chống đạn trên thế giới.