“Vụ nổ bên trong khoang tàu INS Ranvir đã cướp đi sinh mạng của ba nhân sự hải quân. Sự việc xảy ra khi khu trục hạm thuộc lớp Rajput đang đậu ở quân cảng Mumbai”, tờ India Today dẫn thông cáo từ Hải quân Ấn Độ cho hay.

{keywords}
Khu trục hạm INS Ranvir. Ảnh: Wikipedia

Theo Hải quân Ấn Độ, thủy thủ đoàn của con tàu đã “phản ứng nhanh chóng và kiểm soát được tình hình, nên không có thiệt hại vật chất lớn nào”.

Một nguồn tin thân cận vấn đề nói với tờ India Express rằng, ba người thiệt mạng là những thủy thủ có kinh nghiệm dày dặn, và vụ nổ trên “không liên quan tới đạn dược hay vũ khí”.

Giới chức quân sự Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ nổ.

INS Ranvir là chiến hạm thứ tư thuộc lớp Rajput, được biên chế trong Hải quân Ấn Độ từ năm 1986. Tàu có chiều dài 147m; sườn ngang rộng nhất là 15,8m; mớn nước 5m. Trọng tải tối đa của tàu này đạt gần 5.000 tấn. Số thủy thủ INS Ranvir có thể mang tối đa là 320 người, trong đó có 35 sĩ quan.

>>> Đọc tin quân sự thế giới mới nhất trên VietNamNet

Tuấn Trần

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Ấn Độ thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh

Giới quân sự Ấn Độ hôm 11/1 cho biết, họ đã thử nghiệm thành công phiên bản cải tiến của tên lửa BrahMos.

Xem Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo

Xem Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo

Quân đội Ấn Độ hôm nay (18/12) đã thử tên lửa đạn đạo thế hệ mới có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.