Hãng tin RT dẫn nguồn truyền thông Ấn Độ cho biết, tên lửa mang tên Agni-P (Agni-Prime) đã được phóng từ một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi bang Odisha thuộc miền đông Ấn Độ. Loại tên lửa này được thiết kế để tấn công các hạm đội của đối phương hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

{keywords}
Tên lửa Agni-P được phóng đi. Ảnh: DRDO/ Twitter

“Vụ phóng đã thành công tốt đẹp, khi hoàn thành tất cả mục tiêu nhiệm vụ đề ra với độ chính xác cao”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ.

Theo hãng tin RT, tên lửa Agni-P có tầm bắn khoảng 1.000-2.000km và có thể mang theo đầu đạn hạt nhân, đã được Ấn Độ thử nghiệm lần đầu hồi tháng 6/2021. Một số nguồn quân sự cho biết, loại tên lửa đạn đạo này có thể được phóng đi từ xe chuyên dụng hoặc từ tàu hỏa.

Video: DRDO/ Twitter

>>> Đọc tin quân sự trên VietNamNet

Tuấn Trần

Xem Ấn Độ thử thành công ngư lôi hỗ trợ tên lửa siêu âm

Xem Ấn Độ thử thành công ngư lôi hỗ trợ tên lửa siêu âm

Theo Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ, hệ thống mới này sẽ tăng khả năng cũng như cự ly chống tàu ngầm của ngư lôi.

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 23/11 vừa phê chuẩn thỏa thuận sản xuất nội địa súng AK-203 của Nga tại bang Uttar Pradesh.