Quân đội Indonesia cho biết 3 tàu ngầm, 5 máy bay và 21 tàu chiến đã được triển khai đến vị trí nơi chiếc tàu ngầm bị xác định mất tích. Singapore và Malaysia đang điều tàu chiến đến khu vực tìm kiếm, trong khi Australia, Đức, Pháp, Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Hàn Quốc cũng đề nghị hỗ trợ.

{keywords}
Tàu ngầm KRI Nanggala 402. Ảnh: TNI

Tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ điện-diesel KRI Nanggala 402 thuộc lớp Cakra được Đức chế tạo và đưa vào biên chế hải quân Indonesia từ năm 1981. Tàu có chiều dài 59m; sườn ngang 6,2m; mớn nước 5,4m. Trọng tải tối đa là 1.390 tấn.

{keywords}
Thiết kế của KRI Nanggala 402. Ảnh: Pinterest

Tàu KRI Nanggala 402 cần bốn động cơ diesel MTU 12V493 AZ80 GA31L để hoạt động. Vận tốc tàu có thể đạt 46 km/h khi ở dưới nước, với khả năng lặn sâu nhất là 240m.

{keywords}
Phòng điều khiển của KRI Nanggala 402. Ảnh: Wikipedia

KRI Nanggala 402 được trang bị một số loại radar tầm xa có thể phát hiện mục tiêu trên biển hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, radar Thomson-CSF Calypso có thể phát hiện mục tiêu trên biển ở khoảng cách 100km.

Hệ thống vũ khí lắp đặt trên KRI Nanggala 402 khá đa dạng, với nhiều loại khác nhau như 8 quả ngư lôi cỡ 533mm của Anh; 14 ngư lôi AEG SUT do Đức chế tạo...

{keywords}
Ngư lôi AEG SUT. Ảnh: Indomiliter

Video: Công tác tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402. Nguồn: SCMP/Reuters

Tuấn Trần

Nhiều nước điều phương tiện tìm giúp tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích

Nhiều nước điều phương tiện tìm giúp tìm kiếm tàu ngầm Indonesia mất tích

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby hôm 22/4 cho biết, Mỹ sẽ triển khai thêm các lực lượng không vận để giúp tìm kiếm KRI Nanggala-402, tàu ​​ngầm Indonesia mất tích cùng 53 thủy thủ bên trong con tàu.

Indonesia chỉ có 72 giờ cứu sống các thủy thủ tàu ngầm mất tích

Indonesia chỉ có 72 giờ cứu sống các thủy thủ tàu ngầm mất tích

Nhà chức trách Indonesia tiết lộ chỉ còn khoảng 72 giờ để cứu sống toàn bộ 53 thủy thủ trên tàu ngầm hải quân bị mất tích ngoài khơi Bali trước khi họ bị cạn kiệt dưỡng khí.