Hãng tin ANI dẫn thông cáo của DRDO đưa ra hôm 13/12 cho biết, họ đã thử nghiệm thành công Hệ thống ngư lôi hỗ trợ tên lửa siêu âm (SMART) ở khu vực ven biển Balasore của bang Odisha, Ấn Độ.

{keywords}
Hệ thống SMART được phóng đi. Ảnh: ANI/Twitter

“SMART được thiết kế để tăng cường khả năng chống tàu ngầm, vượt xa phạm vi hoạt động thông thường của ngư lôi. Hệ thống này sẽ tăng cường sức mạnh của Hải quân Ấn Độ, cũng như phát huy tính tự lực, tự cường trong việc khai thác chuyên môn và năng lực ở lĩnh vực quốc phòng”, thông cáo của DRDO nêu rõ.

Tờ India Times cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh sau đó cùng ngày đã gửi lời chúc mừng tới nhóm nghiên cứu SMART, đồng thời khẳng định “sự phát triển của SMART là một ví dụ hoàn hảo cho quá trình xây dựng các hệ thống quốc phòng trong tương lai ở Ấn Độ”.

Video: ANI/Twitter

>>> Đọc tin quân sự trên VietNamNet

Tuấn Trần

Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ không qua khỏi sau tai nạn máy bay

Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ không qua khỏi sau tai nạn máy bay

Theo hãng tin NDTV, Tham mưu trưởng quân đội Ấn Độ Bipin Rawat cùng toàn bộ người có mặt trên chiếc trực thăng xấu số Mi-17 đã không qua khỏi sau vụ tai nạn máy bay.

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Chiêm ngưỡng mẫu súng AK-203 sắp được Ấn Độ sản xuất nội địa

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm 23/11 vừa phê chuẩn thỏa thuận sản xuất nội địa súng AK-203 của Nga tại bang Uttar Pradesh.