Chiếc phi cơ này được phát triển dựa trên nền tảng của máy bay chở khách Tu-134 vào đầu những năm 1990 để huấn luyện phi công điều khiển các máy bay ném bom hạt nhân chiến lược Tu-160 và Tu-22M3.

Nó có mũi nhọn giống như những oanh tạc cơ khác và có màu đen nên được mệnh danh là "Ngọc trai Đen".

Phần mũi mở rộng của "Ngọc trai Đen" được sử dụng để đặt radar và các thiết bị khác. Trên máy bay có đủ chỗ cho 12 học viên.

Đoạn video được đăng tải trên hãng thông tấn RT cho thấy Tu-134UBL, được NATO gọi là Crusty-B, đang kiểm tra hệ thống, di chuyển trên đường băng, cất cánh và bắt đầu chuyến bay kéo dài một tiếng đầu tiên sau khi rời xưởng sửa chữa.

Sầm Hoa