Chỉ trong vòng một đêm, gần 1.000 tài xế Trung Quốc đã bị phạt rọi đèn pha vào mắt để nhận thức được lỗi vi phạm của họ khi lưu thông trên đường.

Sau khi bắt những tài xế sử dụng đèn pha trái phép, cảnh sát thành phố Ôn Châu đã cho họ lựa chọn giữa việc phải nộp 50 NDT (khoảng 165.000 đồng) tiền phạt hoặc ngồi đối diện với đèn pha ô tô.

{keywords}

Đáng ngạc nhiên là trong số 1.820 tài xế vi phạm, có tới 950 người chọn cách thứ hai để tiết kiệm tiền, People's Daily đưa tin, bất kể không rõ họ phải ngồi như vậy bao lâu.

{keywords}

Trước đó, hình phạt kỳ lạ này đã được cảnh sát Thâm Quyến áp dụng vào tháng 11/2016 trước sự đồng tình của cư dân mạng, những người từng bị lóa mắt nhiều lần khi di chuyển trên đường.

{keywords}

Tài xế lạm dụng đèn pha vào buổi tối đã trở thành vấn đề nghiêm trọng tại Trung Quốc. Để đối phó với tình trạng này, một số tài xế đã dán những tấm đề-can đáng sợ ở sau ô tô, để khiến những người thích chiếu đèn pha sợ hãi.

Sầm Hoa