Trong một cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim hài, cảnh sát Ấn Độ hô lớn "pằng pằng" giả tiếng súng nổ sau khi phát hiện súng bị kẹt đạn trong lúc truy đuổi tội phạm.

Lộ mặt sếp lớn doanh nghiệp TQ bị người tình tố cáo

Trực thăng rơi ngay trên boong mẫu hạm Mỹ

Putin khoe vũ khí 'độc'

Trong đoạn video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhóm cảnh sát đang thực hiện một cuộc vây bắt tên tội phạm nguy hiểm bị truy nã với giá trị tiền thưởng lên tới 34.000USD. Vụ truy đuổi xảy ra vào buổi đêm ngày 12/10 tại bang Uttar Pradesh phía Bắc Ấn Độ.

Âm thầm vượt qua các bụi cây trong đêm tối, tiếp cận đối tượng song khi họ sẵn sàng nổ súng, khẩu súng bị kẹt.

Không chịu khuất phục trước “lỗi kỹ thuật”, nhóm cảnh sát này đã hô lớn “thain, thain” (tiếng Ấn Độ mô phỏng tiếng súng nổ, giống “pằng pằng”) để lừa tên tội phạm đang trốn chạy vào vòng vây. Họ cũng hét lớn đe dọa tên tội phạm “đầu hàng hay là chết”.

Trả lời báo Indian Express, một sĩ quan cảnh sát cấp cao Ấn Độ khẳng định đôi khi hành động đó rất cần thiết: “Đôi khi vũ khí gặp trục trặc. Những hành động như vậy không phải là mới và có thể xảy ra”.

Theo kênh truyền hình ANI, chiến dịch vây bắt trên đã thành công, tên tội phạm đã bị bắt sau khi bị bắn vào chân. Một sĩ quan bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên các cuộc chạm trán giữa cảnh sát Ấn Độ và tội phạm trở thành tâm điểm báo chí. Chỉ mới tháng trước, cảnh sát Ấn Độ đã mời phóng viên tới chứng kiến cuộc đấu súng với hai tên tội phạm nguy hiểm.

Theo Baotintuc

Hoa anh đào Nhật bất ngờ nở sớm

Hoa anh đào Nhật bất ngờ nở sớm

Một số cây hoa anh đào tại Nhật Bản đã bất ngờ nở vào mùa thu, sớm vài tháng so với bình thường.

Chân dung người phụ nữ đẻ tới 44 con

Chân dung người phụ nữ đẻ tới 44 con

Một phụ nữ gần 40 tuổi đã sinh hạ được tổng cộng được 44 người con trong suốt 18 năm.

Khám phá bí mật khối đá trị giá hơn chục tỷ

Khám phá bí mật khối đá trị giá hơn chục tỷ

Một khối đá có giá lên tới 500.000USD (khoảng 11,62 tỷ VND). Vì sao nó lại có giá ‘trên trời’ đến vậy?

Trung Quốc định phóng "mặt trăng giả" lên trời

Trung Quốc định phóng "mặt trăng giả" lên trời

Thành Đô, một thành phố ở tây nam Trung Quốc dự định phóng vệ tinh chiếu sáng, còn gọi là "mặt trăng giả" lên trời vào năm 2020.

Pakistan treo cổ 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp, sát hại bé 6 tuổi

Pakistan treo cổ 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp, sát hại bé 6 tuổi

Pakistan vừa treo cổ một người đàn ông phạm tội cưỡng hiếp và sát hại cô bé Zainab Ansari vào đầu năm nay.