Một nhà ga đã được xây dựng ngay bên trong tòa nhà 19 tầng ở thành phố Trùng Khánh, phía đông nam Trung Quốc.

Nhà ga Libizi, nằm từ tầng 6 đến tầng 8 của tòa nhà, là nơi đón và trả khách của đoàn tàu số 2. Nhờ thiết bị cách âm hiện đại, nên tiếng ồn từ đoàn tàu chỉ bằng tiếng động phát ra từ một chiếc máy rửa bát, cư dân trong tòa nhà cho biết.

Nhờ cách làm như vậy, các nhà quy hoạch Trùng Khánh đã tránh được việc phải dỡ bỏ toàn bộ tòa nhà để nhường chỗ làm đường ray.

"Thành phố chúng tôi được xây dựng san sát nhau vì thế tìm được chỗ trống để làm đường bộ hay đường ray đều thực sự là một thử thách", một phát ngôn viên giao thông thành phố nói.

Sầm Hoa