Trận đấu thứ hai bắt đầu vào lúc 2 giờ chiều (giờ Việt Nam) tại khu thao trường Alabino ở thủ đô Moscow (Nga). Các đội xuất phát cách nhau từ 1 đến 2 phút. Đội Việt Nam thi đấu trên xe tăng màu đỏ, Syria màu xanh dương, Mông Cổ màu vàng và Venezuela màu xanh lá cây.

Cuộc thi của các kíp xe tăng bao gồm các nội dung "cá nhân" và "tiếp sức". Ở nội dung cá nhân, mỗi xe tăng phải trải qua 3 vòng, bên cạnh đó là nhiệm vụ bắn trúng các mục tiêu mô phỏng xe tăng, trực thăng, và lính diệt tăng. Đội tuyển Nga hiện tạm đứng đầu ở nội dung cá nhân.

{keywords}
Sơ đồ vòng chạy tại nội dung thi "xe tăng hãnh tiến". Đồ họa: Bộ Quốc phòng Nga

Trận đấu được tiến hành trên đường chạy với 11 chướng ngại vật như hàng cọc, bãi mìn, sông cạn, sống trâu, hào chống tăng, vách đứng, đường mấp mô, cầu vệt bằng... và các vòng phạt 500m cùng vị trí kiểm tra kỹ thuật. Mỗi vòng chạy dài khoảng 4-6km.

{keywords}
Kíp xe tăng Việt Nam 2 tham dự phần thi

Quá trình xuất phát của kíp Việt Nam 2 diễn ra suôn sẻ. Lái xe Chu Văn Tùng khéo léo điều khiển xe tăng vượt qua các chướng ngại vật zig zag để vào tuyến bắn. Tuy nhiên, pháo thủ Phạm Văn Anh đã bắn trượt cả 3 mục tiêu, khi phát đạn đều bị thấp, chỉ rơi trúng các khoảnh đất trước chân bia.

Ở loạt bắn lại, kíp Việt Nam 2 hạ được 2 mục tiêu.

{keywords}
Kíp xe tăng Việt Nam vượt qua chướng ngại vật đầu tiên

Ngay sau khi kíp xe tăng Venezuela hoàn thành chặng đầu, trận đấu đột ngột bị tạm dừng. Theo nguồn tin tại Nga, do có máy bay dân sự bay qua khu vực thao trường Alabino, nên toàn bộ xe tăng trên thao trường phải dừng tại chỗ.

Đây không phải là lần đầu 1 trận đấu thuộc phần thi "Xe tăng hành tiến" trong khuôn khổ Army Games bị tạm dừng. Năm ngoái, một phần thi tương tự cũng bị tạm dừng khoảng 1 tiếng do có máy bay VIP bay ngang qua thao trường.

{keywords}
Pháo thủ của kíp xe tăng Việt Nam 2 bắn trúng 2/3 mục tiêu mô phỏng ở loạt bắn lại

Khi trận đấu bắt đầu trở lại, kíp xe tăng Việt Nam hoàn thành vòng 1 khá chậm. Trước đó, kíp Mông Cổ đã hoàn thành vòng đua với thời gian sơ bộ 27 phút 5 giây, tiếp sau là Syria với thời gian 31 phút 54 giây.

{keywords}
Xe tăng của kíp Việt Nam 2 vượt cầu vệt bằng

Ở vòng chạy thứ hai, Trưởng xe Phùng Anh Cương sử dụng súng máy 12,7mm hạ gọn mục tiêu bia trực thăng, rút ngắn thời gian cho đội Việt Nam.

Kíp Việt Nam 2 hoàn tất vòng chạy thứ 2 sau 21 phút 47 giây, chậm hơn các đội còn lại khá xa.

{keywords}
Trưởng xe Phùng Anh Cương hạ mục tiêu mô phỏng trực thăng bằng súng 12,7mm

Sang vòng chạy thứ 3, pháo thủ Phạm Văn Anh nhanh chóng hạ mục tiêu mô phỏng lính chống tăng, kíp xe gấp rút tăng tốc về đích để rút ngắn thời gian với đối thủ.

{keywords}
Kíp xe tăng Việt Nam 2 bắn trúng mục tiêu mô phỏng lính diệt tăng

Ở vòng chạy cuối, xe tăng Việt Nam đạt tốc độ tối đa tới 66 km/h, cao hơn tất cả các đội khác trong trận. Tuy nhiên, điều này không đủ để đuổi kịp các đối thủ xếp trên.

{keywords}
Khán giả Việt Nam cổ vũ trên khán đài

Chung cuộc, kíp xe tăng Việt Nam 2 hoàn thành phần thi với thời gian 31 phút 42 giây và đứng thứ 4 toàn đoàn. Dù xếp cuối, nhưng thành tích của chúng ta cũng không quá tệ khi cách các đội Syria và Venezuela với chênh lệch sít sao.

Đội Việt Nam kém khá xa đội xếp đầu tiên Mông Cổ  với khoảng cách 4 phút 37 giây.

{keywords}
Kíp xe tăng Việt Nam 2 xếp thứ 4

Tổng hợp kết quả thi đấu xe tăng chiều nay, Mông Cổ dẫn đầu với thành tích 27 phút 05 giây, bắn trúng 4/5 bia, tốc độ cao nhất đạt được là 65 km/h. Xếp thứ 2 là Syria, với thành tích 29 phút 24 giây, bắn trúng 3/5 bia, tốc độ cao nhất đạt được là 62 km/h.

Venezuela xếp thứ 3 với thành tích 30 phút 25 giây, bắn trúng 5/5 bia, tốc độ cao nhất đạt được là 56 km/h. Đội Việt Nam xếp cuối với thành tích 31 phút 42 giây, bắn trúng 4/5 bia, tốc độ cao nhất đạt được là 66 km/h.

Việt Anh

Xem pháo binh Việt Nam tập dượt tranh tài tại Army Games 2021

Xem pháo binh Việt Nam tập dượt tranh tài tại Army Games 2021

Theo Bộ Quốc phòng Kazakhstan, công tác chuẩn bị cho môn thi “Pháo thủ giỏi” trong khuôn khổ hội thao quân sự Army Games 2021 đã hoàn tất.

Mẫu súng đội hóa học Việt Nam sử dụng ở Army Games 2021

Mẫu súng đội hóa học Việt Nam sử dụng ở Army Games 2021

Theo Ban tổ chức Hội thao quân sự Army Games 2021, Trung Quốc năm nay đăng cai 3 môn thi gồm “Môi trường an toàn”, “Bầu trời quang đãng” và “Suvurov đột kích”.