Tờ Iran Press cho biết, năm nay có bốn đội tuyển đến từ Việt Nam, IranNga và Uzbekistan tham gia môn “Thợ quân khí giỏi”.

{keywords}
Các chiến sĩ Việt Nam dự lễ khai mạc “Thợ quân khí giỏi” tại Iran hôm 22/8. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Theo thể lệ Army Games năm nay, môn “Thợ quân khí giỏi” có các phần thi gồm bảo dưỡng hệ thống pháo phòng không ZU-23 23mm; bảo dưỡng lựu pháo D-30 122mm; bảo dưỡng pháo đa nòng phóng loạt BM-21 Grad; đua tiếp sức và đua tiếp sức giữa các trung đội bảo dưỡng.

Các binh sĩ tham gia sẽ được trang bị pháo phòng không ZU-23 23mm; súng tiểu liên AK-74; súng máy 7,62mm; súng phóng lựu chống tăng RPG-7V và súng ngắn Makarov 9mm.

Tờ Iran Press dẫn thông cáo của Ban trọng tài Army Games đưa ra hôm 26/8 cho biết, đội tuyển quân khí của Iran đã giành chiến thắng trong phần thi bảo dưỡng hệ thống phòng không ZU-23 23mm.

{keywords}
Các chiến sĩ Việt Nam ngồi trên khán đài cổ vũ đồng đội thi đấu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Một sĩ quan Iran giới thiệu quy định môn thi. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Các chiến sĩ Việt Nam và pháo phòng không ZU-23 23mm. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
{keywords}
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

>>>Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021

Tuấn Trần

Xem pháo binh Việt Nam tập dượt tranh tài tại Army Games 2021

Xem pháo binh Việt Nam tập dượt tranh tài tại Army Games 2021

Theo Bộ Quốc phòng Kazakhstan, công tác chuẩn bị cho môn thi “Pháo thủ giỏi” trong khuôn khổ hội thao quân sự Army Games 2021 đã hoàn tất.

Mẫu súng đội hóa học Việt Nam sử dụng ở Army Games 2021

Mẫu súng đội hóa học Việt Nam sử dụng ở Army Games 2021

Theo Ban tổ chức Hội thao quân sự Army Games 2021, Trung Quốc năm nay đăng cai 3 môn thi gồm “Môi trường an toàn”, “Bầu trời quang đãng” và “Suvurov đột kích”.