Trưa 16/2 (giờ địa phương), David Alaba đưa ra thông báo chính thức về cuộc chia tay Bayern Munich vào cuối mùa giải.

Hợp đồng của Alaba với Bayern Munich kết thúc vào ngày 30/6, và hai bên sớm đạt thỏa thuận không gia hạn.

{keywords}
David Alaba xác nhận rời Bayern Munich

"Tôi đưa ra quyết định rời Bayern Munich sau mùa giải này để thử những trải nghiệm mới hơn", Alaba lên tiếng trong cuộc họp báo ngày 16/2.

"Đây không phải một quyết định dễ dàng. Tôi đã ở đây 13 năm và câu lạc bộ có ý nghĩa rất lớn đối với tôi.

Có rất nhiều yếu tố tác động đến việc rời Bayern. Nhưng đối với tôi, đây hoàn toàn là quyết định về thể thao.

Tôi muốn một thử thách mới, một thử thách để tôi có thể phát triển nhiều hơn bên ngoài sân cỏ".

Trước khi thông báo rời Bayern, Alaba đã được nhiều CLB lớn ở châu Âu theo đuổi.

Real Madrid, Barca, MU, Man City, Chelsea, PSG... là những đội hứa hẹn trả mức lương cao để chào đón hậu vệ người Áo.

Trong số này, Real Madrid được cho là có khả năng nhất để lấy Alaba, nhằm thay thế Sergio Ramos hết hợp đồng.

"Tôi sẽ không nói bất cứ điều gì về đội bóng tiếp theo của mình", Alaba nhấn mạnh.

"Điều tôi muốn nói là 13 năm của mình ở Bayern. Một con số kinh ngạc, và tôi đạt được rất nhiều thứ với đội bóng.

Người đại diện của tôi đang liên hệ với một số CLB. Phần còn lại sẽ được quyết định trong thời gian tới".

Alaba giành tổng cộng 24 danh hiệu cùng Real Madrid. Nổi bật là 2 chức vô địch Champions League và 9 Bundesliga.

Bỏ qua MU, Upamecano gia nhập Bayern Munich

Bỏ qua MU, Upamecano gia nhập Bayern Munich

Dayot Upamecano bỏ qua sự quan tâm từ MU và một số CLB khác, đồng ý gia nhập Bayern Munich khi mùa giải 2020-21 kết thúc.

KN