U23 Thái Lan nằm ở bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, với các đối thủ U23 Việt Nam, U23 Indonesia và U23 Brunei.

Vòng loại U23 châu Á 2020 chia làm 11 bảng đấu. Chủ nhà Việt Nam tổ chức các trận đấu thuộc bảng K.

{keywords}
HLV Alexandre Gama tuyên bố U23 Thái Lan sang Việt Nam để chiến thắng

11 đội đầu bảng cùng 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ tham dự VCK, được tổ chức ở Thái Lan tháng Giêng 2020.

U23 Thái Lan mặc nhiên có suất dự VCK trên sân nhà. Trong trường hợp Thái Lan giành vị trí nhất bảng, hoặc nằm trong nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, đội nhì bảng xếp thứ 5 sẽ nhận vé tham dự VCK.

HLV Alexandre Gama tuyên bố, dù có vé VCK với tư cách chủ nhà, nhưng U23 Thái Lan quyết chiến thắng khi sang Việt Nam.

"Đúng là U23 Thái Lan đã có vé dự VCK. Nhưng chúng tôi muốn giành chiến thắng các trận vòng loại.

Đây là một bài kiểm tra quan trọng với các cầu thủ. Tôi muốn tất cả phải tìm được động lực, khát vọng chiến thắng, và thể hiện cá tính của mình.

Ở bảng đấu này, các đối thủ đều mạnh. Chúng tôi tôn trọng tất cả. Nhưng U23 Thái Lan phải giành chiến thắng".

Nhà cầm quân 51 tuổi người Brazil đã công bố danh sách 23 tuyển thủ U23 Thái Lan, nhưng hiện đội chưa thể tập trung vì các trận đấu Thai League 2019 đang diễn ra.

HLV Gama chỉ có 3 ngày làm việc cùng các cầu thủ, trước khi sang Hà Nội, nơi U23 Thái Lan lần lượt gặp U23 Indonesia, U23 Brunei, và trận cuối đấu chủ nhà U23 Việt Nam.

{keywords}
U23 Thái Lan có những cầu thủ tốt nhất

U23 Thái Lan mang đến vòng loại U23 châu Á những ngôi sao trẻ được biết đến ở khu vực như Supachai Jaided, Supachok Sarachat, Worachit Kanitsribampen, trung vệ triển vọng Saringkan Promsupa...

"Tôi cố gắng lựa chọn ra những cầu thủ tốt nhất", HLV Gama phát biểu trên trang chủ LĐBĐ Thái Lan. "U23 Thái Lan được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm. Nhiều cầu thủ được gọi lần này có kinh nghiệm, đặc biệt ở các giải quốc tế.

Giai đoạn vòng loại trùng với lịch quốc tế FIFA. Vì thế, tôi tự tin U23 Thái Lan sang Việt Nam với đội hình tốt nhất".

Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh: "Mặc dù chỉ có 3 ngày làm việc, nhưng chúng tôi cố gắng để đạt hiệu suất cao nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của đội ngũ này. Các cầu thủ phải cho thấy họ xứng đáng đại diện cho quốc gia".

Thiên Thanh