Trong lần thứ 3 tham dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam ở vị thế hoàn toàn khác so với trước đây.

Dấu ấn mà thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện ở Trung Quốc cách nay 2 năm buộc các đối thủ phải dành sự tôn trọng tối đa.

{keywords}
Các đối thủ đều đánh giá cao U23 Việt Nam

"U23 Việt Nam được xếp nhóm hạt giống số 1, và đương kim U23 châu Á là một đối thủ đáng ngại", FOX Sports bình luận.

Cả hai đại diện Đông Nam Á, U23 Thái Lan và U23 Việt Nam, đều nằm trong nhóm hạt giống số 1.

Dù vậy, sự hiện diện của U23 Thái Lan chỉ đơn thuần là tư cách chủ nhà. Trong khi đó, U23 Việt Nam được đánh giá cao về chuyên môn.

Ngoài thành tích á quân ở Trung Quốc, U23 Việt Nam còn thi đấu xuất sắc ở vòng loại U23 châu Á 2020.

"U23 Việt Nam, á quân năm 2018, có thành tích toàn thắng ở vòng loại", trang chủ AFC bình luận.

"Những chàng trai trẻ của đội quân 'Rồng Vàng' thể hiện sức mạnh của mình khi toàn thắng, ghi 11 bàn và không để lọt lưới.

U23 Việt Nam chắc chắn là một ứng viên tiềm năng cho danh hiệu vô địch ở Thái Lan vào đầu năm 2020".

Trong giai đoạn vòng loại, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo là 1 trong 5 đội giành vé dự VCK với thành tích sạch lưới, cùng U23 Bahrain, U23 Iraq, U23 Uzbekistan, và U23 Nhật Bản.

Trước thềm lễ bốc thăm ở Bangkok, một số tờ báo Ả Rập cũng phân tích Việt Nam là ứng viên cho danh hiệu vô địch, và đánh giá cao HLV Park Hang Seo.

"Không thể phủ nhận, cho đến lúc này Park Hang Seo vẫn đầy bí ẩn. Ông nằm trong số những HLV có dấu ấn riêng và có sức hút lớn nhất châu Á".

Mới đây, trận thắng U22 Trung Quốc 2-0 ngay trên sân khách càng làm tăng thêm vị thế và danh tiếng cho thầy trò HLV Park Hang Seo trên tầm châu lục.

Hành trình giành vé U23 châu Á 2020 của U23 Việt Nam:

Thiên Thanh