Vụ nổ trên đảo Phú Quý được xác định phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Bé, 34 tuổi, trú tại thôn Quý Hải, xã Long Hải.

Tiếp tục thông tin về vụ nổ lớn xảy ra tại huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khiến nhiều người bị thương vào tối 1/6, đến nay, hiện trường vụ nổ tại thôn Quý Hải, xã Long Hải vẫn đang được các lực lượng chức năng của huyện đảo Phú Quý phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt.

{keywords}

La phong của một căn nhà trong thôn Quý Hải rơi sau áp lực của vụ nổ.

Vụ nổ được xác định phát ra từ nhà anh Nguyễn Văn Bé, 34 tuổi, trú tại thôn Quý Hải, xã Long Hải. Theo người dân địa phương, khoảng hơn18 giờ tối, ở khu vực thôn Quý Hải bỗng phát ra 3 tiếng nổ lớn liên tiếp, làm rung chuyển cả xã Long Hải.

Anh Nguyễn Sanh Thiện, một người dân sống gần hiện trường kể lại: “Vụ nổ xảy ra cách nhà tôi khoảng 200m theo đường chim bay. Ngay sau khi xảy ra vụ nổ, rất nhiều người đã chạy tới xem. Thiệt hại có lẽ là rất lớn. Về tài sản, mấy ngôi nhà xung quanh bị vỡ tôn, vỡ kính, hư hại cũng nhiều lắm. Còn về người cũng bị thương nặng”.

{keywords}

Đống đổ nát tại hiện trường vụ nổ.

Thông tin ban đầu xác định, vụ nổ đã làm nhà anh Bé bị sập, đồng thời ảnh hưởng đến khoảng 30 căn nhà khác trong khu vực. Hầu hết đều bị tốc mái, vỡ kính, sập la phong, hư hỏng nặng. Anh Nguyễn Văn Bé bị thương nặng nhất, bỏng 10%. Ngoài anh Bé, còn 4 người hàng xóm khác cũng bị thương hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân y huyện đảo Phú Quý.

Lãnh đạo xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý xác nhận vụ nổ đã xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể xác định được nguyên nhân chính xác. Hiện trường đang được lực lượng chức năng huyện đảo Phú Quý bảo vệ nghiêm ngặt, chờ Công an tỉnh Bình Thuận ra phối hợp tiến hành điều tra.

Còn theo một số ngư dân, có khả năng đây là vụ nổ liên quan đến chất nổ đánh cá tàng trữ trong nhà dân.

(Theo VOV)