Thứ trưởng GTVT Nguyễn Ngọc Đông thông tin, hiện tại 33 chuyên gia Trung Quốc đã sang Việt Nam. Sau khi thực hiện cách ly theo quy định, tất cả đã bắt tay vào công việc bình thường.
 
Ngoài 33 chuyên gia nói trên, số còn lại sẽ tiếp tục sang Việt Nam vào thời gian tới.

{keywords}
Chuyên gia Pháp chưa sang, đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa biết chạy lúc nào

 Thứ trưởng Đông cũng nói rõ, để tàu đường sắt Cát Linh – Hà Đông chạy được thì 4 chuyên gia Pháp phải cùng sang để đánh giá an toàn hệ thống toàn dự án. Tuy nhiên, do ảnh hưởng dịch Covid -19 nên đến nay vẫn chưa biết ngày nào 4 chuyên gia tư vấn Pháp sang được.

Hiện tại phía Tổng thầu Trung Quốc đang tích cực hoàn thành hồ sơ nghiệm thu dự án. Sau khi hoàn thành sẽ chạy tích hợp liên tục để đưa ra đánh giá cuối cùng.  

"Phần tập hợp hồ sơ phía Tổng thầu có chuyển biến tốt để làm công tác nghiệm thu. Còn hồ sơ đánh giá an toàn hệ thống thì vẫn chưa đủ nên sẽ yêu cầu tư vấn Pháp đánh giá trên cơ sở thực tế. Cái gì được và chưa được tư vấn sẽ nói rõ”, Thứ trưởng Đông thông tin.
 
Ông Đường Hồng, Giám đốc Tổng thầu Trung Quốc dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho biết, theo quy định của Việt Nam các dự án đều phải thông qua đánh giá an toàn hệ thống nên Tổng thầu hoàn toàn tuân thủ quy định của Việt Nam.

Thông qua Ban Quản lý dự án đường sắt, Tổng thầu và tư vấn trao đổi, đánh giá chi tiết các vấn đề liên quan đến các hạng mục của dự án. Trong đó có cái đánh giá theo hồ sơ, có cái theo hiện trường theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đại diện Tổng thầu cho rằng, việc tư vấn Pháp vào thời kỳ giữa của dự án nên hồ sơ thời gian trước, tư vấn yêu cầu, tổng thầu không thể cung cấp đúng.
 
Với những phần còn thiếu Tổng thầu sẽ tiến hành thí nghiệm hiện trường để đủ điều kiện đưa vào ban giao. Cái nào không rõ sẽ đánh giá tại hiện trường.

Được biết, Tổng thầu Trung Quốc sẽ thuê Metro Thẩm Quyến sang đánh giá chạy thử cùng với tư vấn Pháp.

Hình ảnh đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chuẩn bị về Việt Nam

Hình ảnh đoàn tàu đường sắt Nhổn - ga Hà Nội chuẩn bị về Việt Nam

Đại diện Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội cho hay, dự kiến ngày 28/10 tới đoàn tàu đường Nhổn - ga Hà Nội sẽ được đưa về Việt Nam.

 
Vũ Điệp