Đại diện Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết, sự cố đã làm đầu máy, toa phát điện và toa bưu vụ bị trật khỏi đường ray.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Tại thời điểm tai nạn, tàu chở theo hành khách. Rất may sự cố không gây thiệt hại về người, lái tàu bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn đã làm ảnh hưởng tới thời gian khai thác của một số tàu khác như SE2, SE7… Toàn bộ hành khách trên tàu gặp nạn đã được chuyển về ga Hà Nội an toàn.

{keywords}
Tàu hoả chở khách va chạm xe tải bị trật bánh

VNR đang tập trung khắc phục để sớm thông tuyến đường sắt trở lại, đảm bảo khai thác và đi lại của hành khách, khi thời điểm này đang cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán.

Dự kiến ngay trong sáng nay đường sắt sẽ thông tuyến trở lại bình thường.

{keywords}
Công tác cứu hộ đang được thực hiện nhanh chóng để thông đường sắt trong sáng nay

Nguyên nhân tai nạn bước đầu được xác định do ô tô tải đỗ vi phạm hành lang đường sắt (đỗ sát đường sắt).

Lái xe tải buồn ngủ, láng vào hộ lan rồi đổ xuống đường tàu. Sau đó, lái xe nhảy ra dùng đèn pin vẫy báo hiệu cho tàu, tàu đã hãm nhưng do khoảng cách quá gần nên vẫn va chạm. Đầu máy tàu hoả trượt ra khỏi đường ray, lao xuống ruộng, 2 toa bị trệch ray.

Tàu Cát Linh - Hà Đông từ chối phục vụ khách say xỉn trong dịp Tết

Tàu Cát Linh - Hà Đông từ chối phục vụ khách say xỉn trong dịp Tết

Tổng Giám đốc Metro Hà Nội cho biết, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông sẽ từ chối vận chuyển hành khách say xỉn trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Gia Văn