Cụ thể, khoảng 8h, tại lối đi tự mở Km 36 +60 hai thanh niên đi xe máy không quan sát đã băng qua đường đúng lúc tàu SE4 đi qua.

Hậu quả khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương. Nạn nhân tử vong là anh Trần Đình Oanh SN 1984; người bị thương là Trần Đình Sơn SN 1983. Cả hai thanh niên đều quê Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Vụ tai nạn cũng làm tàu SE4 phải dừng lại làm chậm giờ chạy tàu 20 phút.

Chuyến xe khách khiến 8 người nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận và Hải Phòng

Chuyến xe khách khiến 8 người nhiễm Covid-19 ở Bình Thuận và Hải Phòng

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng xác định xe khách 15B-036.84 là nguồn lây nhiễm Covid-19 ở tỉnh Bình Thuận và huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Vũ Điệp