Từ sáng sớm, các tuyến đường xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ đường dẫn cao tốc TP.HCM- Long Thành - Dầu Giây, Đồng Văn Cống... ở TP Thủ Đức đã xảy ra tình trạng nghìn xe nối dài.

{keywords}
Kẹt xe trên đường Mai Chí Thọ hướng về nút giao thông An Phú
{keywords}

Xe máy len lỏi giữa dòng ô tô để thoát cảnh tắc cứng trên đường Mai Chí Thọ

 

{keywords}
Nghìn xe nối dài nhích từng mét


Càng vào giờ cao điểm, lượng phương tiện đổ ra đường càng đông gây áp lực khiến giao thông ùn tắc, tê liệt không lối thoát.

Ghi nhận trên xa lộ Hà Nội, tình trạng kẹt xe lan rộng từ cầu Rạch Chiếc hướng về ngã tư Thủ Đức và chiều ngược lại. 

Kẹt nặng nhất là khu vực ngã tư MK đến nút giao thông cầu vượt Cát Lái theo hướng đi trung tâm TP. Vào giờ cao điểm hàng nghìn xe xếp kín đặc trước trạm thu phí xa lộ Hà Nội và trên cầu Rạch Chiếc.

{keywords}
Xa lộ Hà Nội cũng lâm vào tình cảnh kẹt xe không lối thoát
{keywords}

Đoạn qua cầu Rạch Chiếc hướng vào trung tâm TP

 

{keywords}
Ô tô xếp kín mặt đường xa lộ Hà Nội đoạn qua trạm thu phí
{keywords}
Hướng từ cầu Rạch Chiếc về cầu vượt Thủ Đức cũng xảy ra cảnh nghìn ô tô nối dài chờ qua trạm thu phí

 

{keywords}
Kẹt xe trước trạm thu phí xa lộ Hà Nội
{keywords}

Cảnh kín đặc xe trước trạm thu phí

 

{keywords}
Kẹt xe khiến người dân mệt bơ phờ

Dù xảy ra tình trạng kẹt xe nhưng phía nhà đầu tư trạm thu phí không tiến hành xả trạm mà hoạt động bình thường.

Lý giải việc này, đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) cho biết, việc ùn xe sáng nay hoàn toàn không phải do Trạm thu phí xa lộ Hà Nội gây ra, mà chủ yếu do lượng xe container tranh thủ dồn hàng nghỉ lễ ra vào cảng nên tăng đột biến. 

Đến trưa cùng ngày, giao thông qua khu vực mới dần ổn định trở lại. Dù vậy, nguy cơ tái ùn tắc có thể xảy ra khi chiều nay người dân bắt đầu bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ gây áp lực lớn cho giao thông, đặc biệt là khu Đông.

Cao điểm nghỉ lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất lại bắt đầu ùn tắc

Cao điểm nghỉ lễ 30/4, sân bay Tân Sơn Nhất lại bắt đầu ùn tắc

Quầy vé các hãng hàng không, khu vực soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra tình trạng khách xếp hàng dài, ùn ứ để chờ làm thủ tục bay trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Tuấn Kiệt