Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 24/2, trên QL 20 đoạn qua khu vực Tượng Đức mẹ trên đèo Bảo Lộc, thuộc địa phận huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ BKS 60A 591.78 đang lưu thông trên QL 20 hướng từ TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) về TP.HCM.

{keywords}
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến khúc cua Tượng Đức mẹ, suối An Bình, thì bị mất lái. Chiếc xe lao thẳng vào tường bê tông ngăn cách QL 20 với khuôn viên của Tượng Đức mẹ. Cú tông mạnh khiến chiếc xe gần như dựng ngược phần đuôi lên rồi rơi xuống đường, phần đầu xe biến dạng hoàn toàn.

Hậu quả, vụ tai nạn làm cháu L.T.H (7 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu. Các nạn nhân khác là anh Lê Văn Quân (40 tuổi, người điều khiển phương tiện), chị Nguyễn Thị Dung (40 tuổi) và cháu Lê Thị Lan Anh (14 tuổi, cùng trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) bị đa chấn thương rất nặng.

Được biết, 4 nạn nhân là người thân cùng một gia đình.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT thông Công an Lâm Đồng) cùng Công an huyện Đạ Huoai đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trùng Dương

Xe đầu kéo lật đè chết 2 thanh niên ở Quảng Bình

Xe đầu kéo lật đè chết 2 thanh niên ở Quảng Bình

Chiều nay (23/2), đại diện UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng, 2 người chết.