Chiếc xe Toyota Innova chạy làn phía trong trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đã xảy ra tai nạn thảm khốc với xe container khiến 4 người tử vong, 6 người bị thương.

Thông tin từ cơ quan công an tỉnh Thái Nguyên, đến 4h sáng nay (20/11), công tác khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất.

Vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào chiều qua đã khiến 4 người chết, 6 người bị thương.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên khiến 3 người chết - Ảnh: Otofun

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 19/11, tại km40+800, (nút giao Yên Bình, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), chiếc xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Toyota Innova mang BKS 99A-142.53 lưu thông theo hướng Hà Nội - Thái Nguyên. 

Khi ô tô 7 chỗ đi đến nút giao Yên Bình bất ngờ xảy ra tai nạn với xe container BKS 89C-079, kéo rơ mooc 89R-004 chở sắt. 

{keywords}

Phải rất khó khăn mới đưa được nạn nhân trên chiếc Toyota Innova ra ngoài sau vụ tai nạn thảm khốc

Cú va chạm mạnh giữa xe Toyota với xe container đã khiến chiếc xe Toyota Innova bẹp dúm phần phía sau.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, người dân đã đưa những người bị nạn đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, lực lượng CSGT Thái Nguyên có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

{keywords}

Chiếc xe Toyota Innova bị hư hỏng nặng sau vụ tai nạn - Ảnh: tofun

Điều tra ban đầu, xe ô tô Toyota Innova 7 chỗ đến nút giao Bình Yên đã chuyển sang làn phía trong. Ngay sau đó đã xảy ra tai nạn với xe container chạy từ phía sau tới.

Danh tính 4 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều 19/11 được xác định là: Lê Văn Lương (SN 1977, trú tại Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Sinh (SN 1972, trú tại thôn Tiên Trà, Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Mai Anh (SN 1973, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) và Lê Văn Hùng ( khoảng 11 tuổi, trú tại Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh).

6 người bị thương là: Trần Thế Khoa (SN 1968, trú tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, Yên Phong, Bắc Ninh), Nguyễn Thị Viên (SN 1976, trú tại Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh) và Nguyễn Nam Khánh (SN 2004), Nguyễn Hòa Nam (SN 2002), Lê Thị Phương (18 tuổi), Nguyễn Văn Trường (SN 1979) đều chưa rõ địa chỉ.

Do bị thương nặng, trong số 6 người bị thương có 5 nạn nhân được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và 1 người chuyển lên Bệnh viện 108 cấp cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc vẫn đang được điều tra làm rõ.

(Theo Giao thông/ Người lao động)