Giám đốc chi nhánh BOT tuyến tránh TP Vinh (Nghệ An) Võ Nghệ Sỹ cho biết, hôm qua (mùng 5 Tết) đơn vị nhận được thông tin một nhóm 3 ô tô con có hành vi chây ì để kéo dài thời gian trả phí đường bộ tại các trạm BOT QL1A ở Quảng Đông (Quảng Bình) và Cầu Rác (Hà Tĩnh).

Khoảng 15h cùng ngày, đoàn xe đi tới trạm thu phí Bến Thủy 2 (Nghệ An). Các lái xe tiếp tục có biểu hiện gây rối, kéo dài thời gian mua vé, gây ùn tắc giao thông tại trạm.

{keywords}
Ô tô 47A-130.89 đâm vào barie và cọc tiêu phản quang để vượt trạm

Riêng ô tô BKS 47A-130.89 cố tình không mua vé, đâm gãy cọc tiêu nhựa phản quang tại làn số 5, rồi vượt trạm.

Đến 17h30, lực lượng CSGT huyện Nghi Lộc phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu đón dừng, yêu cầu 3 tài xế cùng phương tiện về trụ sở công an để làm việc.

Thông tin ban đầu, chủ sở hữu xe 47A-130.89 là một phụ nữ trú tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Chủ đầu tư BOT ở Sài Gòn nói lý do xả trạm 3 ngày Tết

Chủ đầu tư BOT ở Sài Gòn nói lý do xả trạm 3 ngày Tết

Từ 14h chiều 30 tháng Chạp đến 6h ngày Mùng 4 Tết Kỷ Hợi 2019, trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc sẽ xả trạm.

Phạm Tâm - Quốc Huy