Kết quả, có 61 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Vào trưa cùng ngày, 444 đại biểu tại đại hội đã bỏ phiếu bầu 61/72 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM.

{keywords}
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Ảnh: BTC

Theo danh sách trúng cử, có 13 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ hơn 21%). Thành ủy viên nữ trẻ tuổi nhất là bà Phan Thị Thanh Phương (36 tuổi), Bí thư Thành đoàn; người cao tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Lệ (53 tuổi), Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch HĐND TP.HCM.

Thành ủy viên nam trẻ nhất là ông Lâm Đình Thắng (39 tuổi), Bí thư Quận uỷ quận 9 và cao tuổi nhất là ông Nguyễn Thành Phong (58 tuổi), Phó Bí thư Thành ủy khóa X, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Chủ tịch quận duy nhất trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI là ông Nguyễn Văn Dũng (48 tuổi), Chủ tịch UBND quận 1. Ông Dũng lần đầu được ứng cử bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.

Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12 không trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP lần này. Ông Hiếu từng được biết đến là Chủ tịch quận trẻ được chỉ định (5/2016) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ TP, nhiệm kỳ 2015-2020, khi đó ông mới 35 tuổi.

Ngoài 61 ủy viên được bầu tại đại hội, hôm 11/10, Bộ Chính trị đã chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM. Do đó Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM có 62 ủy viên.

Theo chương trình Đại hội, tối nay, hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ diễn ra. Ban Chấp hành sẽ bầu Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, các phó bí thư và UB Kiểm tra Thành ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồ Văn - Thanh Tùng - Bảo Anh

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Ông Nguyễn Văn Nên được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Tối 17/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng đã được bầu làm Bí thư Thành ủy TP.HCM.