Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chủ trì. Tham dự lễ tuyên dương còn có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, Đại tướng Lương Cường cho biết, thanh niên Quân đội là bộ phận ưu tú của thanh niên Việt Nam, chiếm tỷ lệ cao trong các cơ quan, đơn vị, là lực lượng xung kích, đi đầu trong thực hiện mọi nhiệm vụ.

Điểm lại những thành tích, đóng góp, Đại tướng Lương Cường khẳng định, bằng bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và sức trẻ, thanh niên Quân đội, thanh niên Việt Nam không tiếc máu xương, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc; góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại.

{keywords}
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại lễ tuyên dương.

Từ đây xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam ghi nhận, biểu dương và chúc mừng sự trưởng thành, tiến bộ cùng những cống hiến, đóng góp to lớn của thanh niên Quân đội cùng các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy và cơ quan chính trị.

Nhận định tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, Đại tướng Lương Cường cho biết các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội bằng âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình", thúc đẩy “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ, thực hiện "phi chính trị hóa" Quân đội.

Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã và đang đặt ra những yêu cầu mới, trong đó thanh niên Quân đội có nhiệm vụ hết sức nặng nề nhưng rất vẻ vang.

Lãnh đạo Tổng cục Chính trị đề nghị cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, lắng nghe ý kiến, tâm tư, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Giao nhiệm vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để cán bộ, đoàn viên thanh niên được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đại tướng nhấn mạnh, cần chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn năng động, dám nghĩ, dám làm, xây dựng các thế hệ đoàn viên thanh niên trong Quân đội thực sự trở thành những người kế tục xứng đáng sự nghiệp cách mạng của Đảng “vừa hồng, vừa chuyên".

Bám sát nhiệm vụ của cách mạng, nhiệm vụ của Quân đội và cơ quan, đơn vị để xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động phong phú về nội dung, sáng tạo về hình thức, thiết thực, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam, của Đảng, của Đoàn và của Quân đội cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Các tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và từng đoàn viên thanh niên cần ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người thanh niên Quân đội có lý tưởng cách mạng cao đẹp, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trong sáng về đạo đức, lối sống, mẫu mực về kỷ luật và tác phong chính quy, có ý chí chiến đầu cao, thành thạo về kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

{keywords}
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng thưởng cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Không ngừng phấn đấu vươn lên làm chủ khoa học, công nghệ, vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng.

Các gương mặt trẻ tiêu biểu và gương mặt triển vọng, cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên được tuyên dương hôm nay tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, không chủ quan, thỏa mãn để luôn xứng đáng là hạt nhân nòng cốt, là tấm gương tiêu biểu của thanh niên quân đội để tuổi trẻ toàn quân học tập và noi theo.

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2020

1. Thiếu tá Trần Việt Hải, Đại đội trưởng Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp

2. Thượng uý Lê Thừa Văn, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

3. Đại úy Vũ Trọng Đại, Giám đốc Trung tâm Kết cấu Vật liệu, Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

4. Thiếu tá Lê Văn Chung, Thuyền trưởng Tàu 490, Quân chủng Hải quân

5. Đại uý Nguyễn Thị Kim Oanh, Điều dưỡng trưởng Khoa Nội 10, Bệnh viện Quân y 211, Cục Hậu cần, Quân đoàn 3

6. Đại úy Ninh Quang Thảo, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Lục quân 2

7. Đại uý Đinh Xuân Thu, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 202, Quân đoàn 1

8. Công nhân viên Nguyễn Quốc Khánh, Nhân viên Phòng Cơ điện, Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

9. Trung uý Nguyễn Minh Tú, Trợ lý Phòng 6, Cục T1, Tổng cục 2

10. Đại uý Trần Văn Minh, Trợ lý phòng không, Ban Tham mưu, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4

Trần Thường

Quân đội được cơ cấu bầu 33 đại biểu Quốc hội khóa XV

Quân đội được cơ cấu bầu 33 đại biểu Quốc hội khóa XV

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV, số lượng đại biểu quân đội sẽ gồm 33 người.